Thiếu niên 15 tuổi bị nổ nát bàn tay nghi do sản xuất pháo

Chiều 31-1, người dân ở bản Ná Phày, xã Mường Nọc (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) giật mình bởi tiếng nổ lớn tại gia đình anh LVH.

Người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện em LVG.(15 tuổi, trú bản Ná Phày, xã Mường Nọc)- con trai của vợ chồng anh H. bị thương nặng.

Em G. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải bị nổ nát, mất nhiều máu.

Em G. đã nghỉ học ở nhà, thời gian qua có tự sản xuất pháo, người thân từng nguyên ngăn em G. làm pháo. Cơ quan chức năng nghi vấn em G. sản xuất pháo rồi bất cẩn xảy ra vụ nổ.

Cơ quan công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an vừa phát hiện vụ sản xuất pháo nổ tại một gia đình người dân ở xóm 4, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. 

Trước đó, lúc 19 giờ đêm 28-1, xảy ra vụ nổ lớn tại gia đình bà Nguyễn Thị V. (63 tuổi, trú xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) làm hai cháu của bà V. bị thương nặng.

Người thân đã đưa hai cháu là BNTM. (16 tuổi) và cháu ĐDPh. (6 tuổi, cùng trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An) đi bệnh viện cấp cứu.

Do bị thương quá nặng trong vụ nổ, cháu M. đã tử vong sau đó. Còn cháu Ph. hiện sức khỏe bình phục dần.

Chiều 29-1, người dân cũng nghe tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực khối Lam Sơn (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Sau tiếng nổ, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện có ba nam học sinh lớp 10 ở huyện Nam Đàn bị thương nặng. Trong đó, một em đã phải tháo khớp bàn tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm