Thiếu Theerathon và Chatchai, Polking vẫn tin Thái Lan sẽ thắng

Thái Lan thắng (chung cuộc hai lượt trận) sẽ lần thứ sáu lên ngôi AFF Cup, còn ngược lại Indonesia đang mơ “xóa dớp vận bạc” sau 5 lần hỏng ăn. Thủ môn Chatchai bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng trong trận lượt về gặp Việt Nam, còn Theerathon dính hai thẻ vàng bị treo giò

Indonesia có niềm vui khi gặp Thái Lan?  Ảnh: Getty

HLV của Thái Lan, Mano Polking cho biết: “Chúng tôi không chỉ chuẩn bị 90 phút mà là 180 phút cho lượt đi và về. Tôi biết Indonesia có số lần vào chung kết bằng số lần Thái Lan đang vô địch. Lần này họ tìm mọi cách lên ngôi và chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý ứng xử cho điều đó”.

Ông Polking cũng chẳng tự hào hay cao ngạo về thành tích quá khứ của Thái Lan và chỉ chú tâm làm điều tốt nhất để giúp Thái Lan vô địch AFF Cup.

Còn tiền vệ Yooyen của Thái Lan nói: “Tuy Thái Lan được đánh giá cao hơn, song đây không phải là hai trận đấu dễ dàng. Đội chiến thắng sẽ là đội ít mắc sai lầm hơn đối thủ”.

Trong khi ông Shin Tae-yong của Indonesia nói: “Tất nhiên chúng tôi muốn vô địch. Để trở thành nhà vô địch, chúng tôi, mỗi cầu thủ trên sân phải nỗ lực cao nhất. Với vai trò là nhà cầm quân, tôi từng có hơn 20 danh hiệu, khi còn là cầu thủ, tôi cũng là nhà vô địch, nên tôi có nhiều kinh nghiệm. Tinh thần và tâm lý là chìa khóa để trở thành nhà vô địch.

Trong khi học trò Egy Maulana nói: “Chúng tôi biết hàng triệu fan Indonesia đang chờ chúng tôi lần đầu mang về cúp vàng. Bởi điều đó sẽ mang lại niềm tin, niềm hy vọng lớn cho đất nước Indonesia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm