Thiếu tiền tiêu Tết, cướp tiệm vàng ngày cuối năm

(PLO)- Do thiếu tiền tiêu xài, trên đường đi lên chợ đầu mối Bình Điền, Tiến nảy sinh ý định tìm tiệm vàng vắng khách để chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 6 cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1977, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, trưa ngày 17-1, Tiến điều khiển xe máy đi một mình từ TP Thủ Đức về Chợ đầu mối Bình Điền. Do thiếu tiền tiêu xài dịp Tết, trên đường đi Tiến đã nảy sinh ý định tìm tiệm vàng vắng người để chiếm đoạt tài sản.

Tiến cùng xe máy dùng để đi cướp. Ảnh: ĐC

Tiến cùng xe máy dùng để đi cướp. Ảnh: ĐC

Khi đến đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, Tiến thấy một tiệm vàng đang vắng khách và chỉ có một người nữ đứng bán hàng nên tiếp cận hòng cướp tài sản.

Tiến giả vờ hỏi mua hàng và yêu cầu người phụ nữ đưa cho xem một sợi dây chuyền bằng vàng. Lúc này, lợi dụng người bán đang đứng phía trong quầy, Tiến giật lấy sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi vừa quay đi thì Tiến đã bị chủ tiệm vàng giữ lại.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra. Ảnh: ĐC

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra. Ảnh: ĐC

Nhận tin báo, Công an phường 14, quận 6 có mặt ngay tại hiện trường, đưa Tiến về trụ sở để làm việc đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Quận 6, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Qua xác minh nhanh, Nguyễn Văn Tiến có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm