Thiếu vật liệu san lấp, Đà Nẵng tiếp tục đấu giá mỏ đất 10 ha

(PLO)- Mỏ đất san lấp diện tích 10 ha được Đà Nẵng đưa ra đấu giá nằm tại khu vực xã Hòa Ninh và Hòa Liên, huyện Hòa Vang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở TN&MT Đà Nẵng vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với một khu đất làm vật liệu san lấp.

Khu đất này nằm tại khu vực mỏ số 3, là mỏ đất san lấp trên địa bàn hai xã Hòa Ninh và Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Khu đất rộng 10 ha, dự báo trữ lượng khai thác khoảng 900.000 m3 đất.

Tổng giá khởi điểm (tính theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) của khu vực đưa ra đấu giá là hơn 1,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước là hơn 271 triệu đồng (bằng 15% giá khởi điểm).

Việc thiếu vật liệu san lấp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều công trình động lực, trọng điểm của Đà Nẵng chậm tiến độ. Ảnh: TẤN VIỆT

Việc thiếu vật liệu san lấp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều công trình động lực, trọng điểm của Đà Nẵng chậm tiến độ. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó, để giải quyết tình trạng thiếu vật liệu san lấp, Đà Nẵng đã tổ chức đấu giá thành công hai mỏ đất đồi nhưng đến nay vẫn chưa đưa mỏ vào khai thác.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư khu đô thị Nam Cường (trụ sở tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) trúng đấu giá mỏ đất san lấp thuộc xã Hòa Liên và xã Hòa Ninh, diện tích khoảng 10 ha với giá hơn 23,5 tỉ đồng.

Công ty CP Xây dựng thương mại Long Bình (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trúng đấu giá mỏ còn lại cũng thuộc địa bàn hai xã trên với giá hơn 29,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, hai mỏ này chưa thể tiến hành khai thác vì hai đơn vị trúng đấu giá chưa thỏa thuận được mức tiền đền bù với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Như PLO đã phản ánh, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, san lấp và giá cả rất đắt đỏ đang khiến các nhà thầu ở Đà Nẵng than lỗ, gặp khó khăn về tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

Ông Vinh cho hay, TP đã cấp phép cho ba mỏ đá được bóc tầng phủ để làm vật liệu san lấp với khối lượng hơn 500.000 m3.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng chấp thuận kế hoạch thăm dò nâng cấp trữ lượng một số mỏ đá để đưa khoáng sản đá, đất phủ ở các khối tài nguyên vào khai thác nhằm bổ sung một phần khối lượng đá, đất cho giai đoạn tới.

Đồng thời, Đà Nẵng tiếp tục cho phép một số mỏ đá có tầng phủ dày được bóc, vận chuyển một phần đất tầng phủ phục vụ các công trình của TP.

Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác đất trong dự án, công trình nếu hồ sơ thiết kế công trình có phát sinh khối lượng đất đá dư thừa và đề xuất công trình cụ thể được sử dụng lượng đất đá này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm