Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây không nên ‘cắt cầu’ đối thoại với Nga, tránh chiến tranh lạnh 2.0

(PLO)- Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ibrahim Kalin cho rằng phương Tây nên đối thoại với Nga để ngăn chặn cuộc chiến tranh lạnh 2.0 bắt đầu từ khủng hoảng Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nhận định của phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - ông Ibrahim Kalin ngày 4-12, cuộc khủng hoảng Ukraine đã dẫn tới cuộc chiến tranh lạnh thứ hai, và giờ phương Tây và Nga phải ký kết một thỏa thuận mới.

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - ông Ibrahim Kalin. Ảnh: AL-JAZEERA

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - ông Ibrahim Kalin. Ảnh: AL-JAZEERA

“Chúng ta đang chứng kiến cuộc ​​chiến tranh lạnh 2.0 – nó bắt đầu bằng cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục theo một cách khác – thông qua chiến tranh đối xứng, chiến tranh hỗn hợp và nhiều loại hình khác” – ông Kalin nói khi trả lời phỏng vấn đài Al-Jazeera.

Theo ông Kalin, cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ tiếp diễn cho đến khi tất cả các bên chủ chốt làm việc với nhau và phát triển các thông số của một thỏa thuận mới.

Ông kêu gọi phương Tây “đừng cắt cầu” với Nga. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Hồi giữa tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng phương Tây dưới sự dẫn đầu của Mỹ đang tấn công Nga gần như không hạn chế, và nước này phải kháng cự. Ông nhấn mạnh rằng các hành động của Moscow ở Ukraine không phải ngẫu nhiên, vì người Nga đi sau các bước của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo chính sách cô lập Nga sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với các nước châu Âu.

Sau khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, các nước phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt nhằm vào Moscow, nhưng điều này đã dẫn đến việc giá nhiên liệu tăng và lạm phát kỷ lục ở Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, chính sách kiềm chế và làm suy yếu Moscow là một chiến lược dài hạn của phương Tây, nhưng các biện pháp trừng phạt đã giáng đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh phương Tây không thể làm suy yếu sự ổn định tài chính của Nga, và châu Âu đã rơi vào bế tắc do các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm