Nóng Nga-Ukraine 5-12: Nga tăng tấn công bằng tên lửa, pháo HIMARS nhiều mặt trận

(PLO)- Nóng ran hàng loạt chiến trường Donetsk, Luhansk, Sumy, Kharkiv, Zaporizhia, Kherson; Nga tăng dùng tên lửa và pháo HIMARS, Nga rắn chuyện giá trần dầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh dữ dội tại Donetsk, Luhansk

. Theo hãng tin Ukrinform, ngày 4-12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa và hơn 10 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào các vị trí của quân đội Ukraine ở miền đông.

Tại Donetsk, Nga tấn công bằng súng cối, pháo nòng và pháo phản lực vào các khu vực Neskuchne, Zolota Nyva và Prechystivka.

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đang giành được lợi thế ở chiến trường Donetsk khi tiêu diệt nhiều nhân lực và thiết bị của đối thủ, theo hãng tin TASS.

Máy bay chiến đấu của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Ukraine ở khu vực Krasnoarmeysk thuộc Donetsk.

Các binh sĩ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) bắn lựu pháo vào mặt trận biên giới Bakhmut ở Donetsk. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Các binh sĩ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) bắn lựu pháo vào mặt trận biên giới Bakhmut ở Donetsk. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Phía Nga cho biết đã tiêu diệt 40 binh sĩ Ukraine, 1 xe chở quân và 3 xe bán tải, tấn công 69 đơn vị pháo binh Ukraine cũng như thiết bị quân sự tại 187 quận trong 24 giờ qua.

. Trong khi đó truyền thông của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng báo cáo rằng quân đội Ukraine đã phóng 143 quả đạn, bao gồm tên lửa chống radar AGM-88 do Mỹ sản xuất vào 10 khu vực đông dân của Donetsk làm 11 người bị thương.

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga bên ngoài các khu định cư Berestove, Bilohorivka, Yakovlivka, Soledar,... ở Donetsk.

. Tại Luhansk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết quân Moscow đã đánh chặn 5 quả pháo từ hệ thống pháo phản lực HIMARS, bắn hạ 9 máy bay không người lái và tiêu diệt 65 binh sĩ của đối thủ.

Trong khi đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga bên ngoài các khu định cư Ploshchanka và Bilohorivka ở Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục tổn thất ở Donetsk và Luhansk. Các cơ sở y tế ở Donetsk đã hoạt động hết công suất và có tới 300 người Nga bị thương đang điều trị tại Hiệp hội Y tế Novopskov khu vực Luhansk.

Nóng chiến trường Sumy, Kharkiv, Zaporizhia, Kherson

Ngoài Donesk và Luhansk, trong ngày 4-12, quân Nga cũng tiếp tục dùng xe tăng và pháo binh tấn công các tỉnh Sumy, Kharkiv. Quân Nga đã tiến hành 64 đợt không kích vào tỉnh Sumy. Các quận Shevchenko, Strileche, Krasne, … của tỉnh Kharkiv bị pháo kích dữ dội.

Lực lượng Nga đã chặn đứng một nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine trong khu vực lân cận khu định cư Yagodnoye ở tỉnh Kharkiv, tiêu diệt hơn 60 binh sĩ và 4 phương tiện của Ukraine.

Nga cho biết quân nước này đã chặn đứng đà tiến công của lực lượng vũ trang Ukraine gần khu định cư Kuzyomovka ở TP Kupyansk (Kharkiv) bằng máy bay, pháo binh và xe tăng. Quân Nga cũng phá hủy một kho chứa dầu ở khu vực Kharkiv được Ukraine sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho mặt trận Kupyansk.

Ngoài ra, phía Ukraine cho biết quân Nga cũng tăng cường phòng thủ tại các tỉnh Zaporizhia và Kherson. Lực lượng Ukraine ghi nhận pháo binh Nga ở 25 khu định cư gần khu vực này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc Nga phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố Nikopol và tỉnh Kherson.

Tuy nhiên, Thị trưởng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) - ông Ivan Fedorov cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy 20 căn cứ quân sự của đối thủ ở tỉnh Zaporizhia trong tuần này.

Phần Lan: Muốn gia nhập NATO vì lo đe dọa hạt nhân từ Nga

Ngày 4-12, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói rằng lý do chính khiến nước này mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là vì các mối đe dọa hạt nhân từ Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo, ông Haavisto nói rằng hành động quân sự của Nga đã khiến “thực tế an ninh ở châu Âu thay đổi” nên Phần Lan phải tìm kiếm sự hỗ trợ, dẫn đến quyết định gia nhập NATO.

Vào cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sẽ sử dụng “mọi biện pháp” để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, làm dấy lên lo ngại ở phương Tây rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine.

Các quan chức cấp cao của Nga đã nhiều lần khẳng định rằng Moscow chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân. Học thuyết quốc phòng hiện tại của Nga chỉ cho phép tấn công hạt nhân khi sự tồn vong của nhà nước bị đe dọa.

Nga rắn về chuyện áp giá trần dầu

Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ không bán dầu ở mức giá trần 60 USD mà Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7 đã nhất trí, nói thêm rằng Moscow đang làm việc để giải quyết vấn đề này, theo đài RT.

Trả lời kênh truyền hình Rossiya-24, ông nói: “Chúng tôi sẽ chỉ bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho các nước hợp tác với Nga dựa trên điều kiện thị trường, ngay cả khi chúng tôi phải giảm sản lượng”.

Ông Novak dự đoán giá trần dầu sẽ làm mất ổn định thị trường toàn cầu, lập luận rằng nó mâu thuẫn với các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông cho biết Nga đang tìm cách để lách biện pháp này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm