Thợ xây quá chén đánh chết bạn nhậu ở Hà Nội

(PLO)- Sau cuộc nhậu hết 3 lít rượu táo mèo, uống bằng cốc vại, Trần Quốc Chung đã xô xát và đánh chết bạn nhậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Quốc Chung (thợ xây, ở Hà Nội) về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 8-1, nhóm thợ xây gồm 5 người: Trần Quốc Chung, Lê Xuân Anh và Dương Minh Thọ (cùng ở Tuyên Quang) và 2 người bạn rủ nhau uống rượu tại một nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bị cáo Trần Quốc Chung. Ảnh: CTV

Bị cáo Trần Quốc Chung. Ảnh: CTV

Khoảng 20h30', khi cả nhóm uống hết hai lít rượu táo mèo, Chung đề nghị dừng lại nhưng anh Thọ mời tiếp, nói: "Chung cứ uống nửa cốc, tôi uống một cốc".

Thấy vậy, Chung gọi gọi thêm 3 chai rượu loại 500 ml và rót ra cốc vại uống bia cao 18cm, đường kính miệng 5cm. Chung và anh Thọ uống 2 lượt, mỗi lượt uống hết một chai 500ml.

Đến lần thứ 3 thì anh Thọ nói cốc đầy, ngần ngừ không uống tiếp, liền bị Chung cầm bát ăn cơm ném vào mặt. Bạn nhậu xung quanh can ngăn rồi cả nhóm ra về.

Dọc đường, Chung thấy anh Thọ đứng nghe điện thoại, nghĩ rằng rủ người đến đánh mình nên chửi và đá. Nghe thấy anh Thọ nói sẽ "gọi người đến đập chết thằng này", Chung cùng Xuân Anh đã tấn công.

Chung dùng tay, chân đấm đá vào vùng đầu, vai anh Thọ. Khi Xuân Anh được mọi người đẩy ra thì Chung tiếp tục nói: ''Mày đánh chết thằng này đi''. Nghe vậy, Xuân Anh tiếp tục nhặt gạch định đập anh Thọ song được mọi người can ngăn.

Thấy anh Thọ bị đánh gục trên mặt đường thì Chung tiếp tục dùng chân đá vào vùng đầu anh Thọ.

Khi anh Thọ được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã tử vong.

Kết quả giám định cho thấy anh Thọ tử vong do chấn thương sọ não nặng trên người có sử dụng rượu Ethanol.

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Bản thân các bị cáo cũng như bị hại đều là thanh niên trẻ tuổi, đang tuổi lao động, cống hiến cho gia đình và xã hội, chỉ vì sa đà rượu chè, không kìm chế bản thân dẫn đến hậu quả khôn lường, đây cũng là bài học cho các bị cáo cũng như mọi người… cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục chung.

Do đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Chung mức án tù chung thân, Lê Xuân Anh mức án 20 năm tù, vì tội giết người.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Chung đã thành khẩn khai nhận hành vì phạm tội nhưng không đưa ra được tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm