Hai tàu bị đâm chìm, hai ngư dân mất tích

Sáng 14-6, UBND tỉnh này cho biết như trên. Theo đó, hôm 11-6, ông Rân cùng chín ngư dân của tàu cá QNg 11876 TS đang đánh bắt cách đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 15 hải lý thì bị một tàu không rõ số hiệu tông. Cú tông khiến QNg 11876 TS chìm, các ngư dân rơi hết xuống biển, phải bám vào thuyền thúng thả trôi tự do. Ngoài ông Rân, những người còn lại sau đó được một tàu cá địa phương kịp thời cứu nạn, đưa vào bờ an toàn.

Cũng trong ngày 11-6, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu BV 4507 TS do ông Nguyễn Văn Bảo (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ đã bị tàu Tigewood (của Hong Kong, Trung Quốc) đâm chìm cách Côn Đảo khoảng 118 hải lý. 12/13 ngư dân trên tàu trôi trên biển và được một tàu khác kịp thời cứu đưa vào Côn Đảo, trong đó ngư dân Nguyễn Tấn Văn bị thương nặng. Cơ quan chức năng cùng nhiều tàu cá hoạt động gần khu vực đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm