HĐND TP Hà Nội lùi kỳ họp thứ 2 đến cuối tháng 8-2021

Theo đó, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 25-8-2021, tùy theo tình hình diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Trước đó, vào ngày 19-7 HĐND TP Hà Nội đã gửi đến các đại biểu giấy triệu tập kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-8.

Cùng lúc, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn TP nên ngày 24-7, HĐND TP Hà Nội đã có văn bản hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2. Trước đó đã có 19/30 tổ đại biểu thực hiện tiếp xúc cử tri (còn lại 11 tổ chưa thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp).

Đến ngày 4-8, HĐND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ họp này vào ngày 23 đến 25-8-2021.

Kỳ họp I,  HĐND TP Hà Nội diễn ra hồi cuối tháng 6-2021. Ảnh: Trọng Phú

Tại thông báo này, HĐND TP Hà Nội cũng điều chỉnh hình thức chất vấn và trả lời chất vấn từ trực tiếp tại Hội trường sang bằng văn bản. Như vậy, Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (trong đó có nửa ngày dự phòng).

Tùy tình hình cụ thể, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức kỳ họp trong 2 ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (dự kiến mời đại biểu HĐND TP dự kỳ họp tại trụ sở HĐND-UBND TP), chia 02 hội trường làm việc; giảm số lượng khách mời để đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.