Thông tin mới vụ xẻ 2,5 ha đất giữa TP Biên Hòa xây huyệt mộ để bán

(PLO)- Theo chủ đất, việc xây huyệt mộ để bán là do khu đất tiếp giáp nghĩa trang, lại đang chôn cất người thân nên tạo điều kiện cho gia đình có người mất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, UBND phường Hóa An (TP Biên Hoà, Đồng Nai) đã có báo cáo ban đầu về vụ việc "xẻ" 2,5 ha đất xây huyệt mộ để bán.

Theo UBND phường Hoá An, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc xây huyệt mộ, nhà mộ trên trên thửa đất số 364 và thửa đất 447 (tờ bản đồ số 30) phường Hóa An với tổng diện tích 2,5ha, cán bộ phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát. Bước đầu xác định có khoảng 3.000 ngôi mộ được chôn cất, cải táng trên diện tích 1,2ha.

Cụ thể, khu đất này có diện tích khoảng 8.000m2 của thửa đất số 364 và một phần diện tích thửa đất số 447 (tờ bản đồ 30). Trước đây khu đất là nghĩa địa làng, khi có người mất sẽ chôn cất tại đây. Đây là đất công do địa phương đang quản lý, hiện trạng các phần mộ đã kín thửa đất.

xây huyệt mộ 3.jpg
Nhà mồ được xây dựng mới để bán. Ảnh: VŨ HỘI

Còn phần thửa đất số 447 tờ bản đồ 30 (diện tích gần 23.700m2) thuộc quản lý, sử dụng của gia tộc ông Võ Thành Long và ông Nguyễn Văn Tổng. Trên đất có mộ thân tộc, người thân trong gia đình với diện tích khoảng 4.000m2, còn lại là đất trống. Thửa đất này chưa thực hiện đăng ký, cấp quyền sử dụng đất.

Khi làm việc với UBND phường, chủ đất cho biết do khu đất của gia đình nằm tiếp giáp giữa 2 khu nghĩa địa lại đang có mồ mả ông bà, người thân. Do khu đất không sử dụng vào mục đích khác nên chủ đất tạo điều kiện cho các gia đình có người mất được chôn cất và xây mộ ở đây. Do vậy, chủ đất thực hiện việc bán đất, cho xây huyệt mộ trên đất, không thông báo sự việc đến cơ quan địa phương. Số tiền nhận được từ việc xây dựng mộ trên đất là tự phân chia với nhau.

Sau làm việc, UBND phường đã yêu cầu các chủ đất không mua bán huyệt mộ, không được chôn cất, phải giữ nguyên hiện trạng và thực hiện việc di dời theo lộ trình của UBND tỉnh.

xây huyệt mộ.jpg
Lợi dụng khu đất gia đình có mộ cũ, chủ đất đã xây huyệt mộ để bán. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngoài ra, chủ đất phải cam kết đối với 26 phần mộ đã xây kim tĩnh chưa chôn cất phải thực hiện tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất trong thời gian 2 ngày. Đối với các nhà mộ (mộ đôi) đã chôn 1 mộ, còn một phần đất sinh phần phải liên hệ với gia đình người sinh phần, thông báo không được chôn cất tại đây.

UBND phường sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê; đồng thời giám sát việc thực hiện nội dung cam kết khắc phục của các cá nhân có liên quan. Tiếp tục xác minh, phát hiện các trường hợp vi phạm, trường hợp nếu có bảo kê sẽ xử lý.

Trước đó, PLO phản ánh về việc khu đất rộng hơn 2,5 ha ấp An Hòa (phường Hóa An, TP Biên Hòa) được quy hoạch đất ở đô thị, đất thương mại - dịch vụ, đất khu vui chơi - giải trí công cộng, đất giao thông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây một nhóm người đã "xẻ" đất để xây huyệt mộ trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm