Thu giữ khẩu súng vụ CSGT bắn người ở Đồng Nai

Ngày 8-1, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Cơ quan chức năng đã thu giữ khẩu súng mà trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước sử dụng gây ra vụ án mạng vào tối 6-1.
“Chúng tôi đã tìm được khẩu súng, đây là súng quân dụng” - Đại tá Mạnh nói.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng. Ảnh: PLO

Theo giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tối 6-1, do có mâu thuẫn cá nhân nên Phước cầm theo khẩu súng tìm đến phòng trọ của Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) để nói chuyện. Trong quá trình cự cãi, tức giận Phước rút khẩu súng ngắn mang bên mình đánh vào đầu Hải khiến súng cướp cò.
Viên đạn trúng đầu nạn nhân khiến người này nguy kịch; mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong vào khoảng 5 giờ sáng 7-1.
Sau đó, Phước lái xe bỏ trốn và liên hệ với một người bạn và người này đã lái chiếc xe có khẩu súng. Riêng Phước đến công an đầu thú vào rạng sáng 7-1.
Theo một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Phước là trung úy CSGT, công tác tại Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai. Trung úy Phước về công tác tại đây từ tháng 10-2012, trước đó Phước làm nhiệm vụ lái xe cho lãnh đạo công an tỉnh (đã nghỉ hưu).

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm