Thủ khoa lớp 10 chuyên tại TP.HCM có điểm bình quân 9,35

(PLO)- Em Phạm Quốc Bình, thí sinh có tổng điểm xét tuyển 46,75/50, bình quân 9,35 điểm mỗi môn, là thủ khoa thi vào các lớp 10 chuyên của TP HCM năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10 thường trường chuyên. Ảnh: Sở GD&ĐT.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10 thường trường chuyên. Ảnh: Sở GD&ĐT.

Theo đó, đối với hệ chuyên, lớp chuyên sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lấy điểm chuẩn cao nhất với 38,75 điểm. Xếp thứ hai là lớp chuyên văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 37,5 điểm. Tiếp đến lớp chuyên sinh của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 37,25 điểm. Đứng thứ 4 là lớp chuyên hoá, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 37 điểm.

Ngược lại lớp chuyên lý Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có điểm chuẩn thấp nhất với 25 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Em Phạm Quốc Bình, thí sinh có tổng điểm xét tuyển 46,75/50, bình quân 9,35 điểm mỗi môn, là thủ khoa thi vào các lớp 10 chuyên của TP HCM năm nay.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi toán, văn, ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn chuyên (hệ số 2).

Đối với 10 trường tuyển sinh hệ tích hợp, lớp tích hợp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lấy điểm chuẩn cao nhất với 34,75. Tiếp đến, lớp tích hợp Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 34,5 điểm. Xếp thứ ba là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 32,75 điểm. Lớp tích hợp Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT Gia Định đều có cùng điểm chuẩn 31,5 điểm.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có điểm chuẩn thấp nhất là 24 điểm.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp chia ra làm 2 nhóm.

Đối với học sinh có tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS, điểm xét tuyển là tổng điểm văn, ngoại ngữ, toán, điểm trung bình tiếng Anh tích hợp.

Đối với học sinh không tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS, điểm xét tuyển là tổng điểm văn, ngoại ngữ, toán, điểm thi môn tiếng Anh tích hợp.

Đối với điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 thường trường chuyên, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 26,5 điểm còn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 26,75 điểm.

Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm 3 bài thi văn, toán, ngoại ngữ.

Theo Sở GD&ĐT, căn cứ vào thời gian công bố điểm chuẩn chuyên và tích hợp, điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày công bố kết quả đến 17 giờ ngày 30-6-2023. Thí sinh căn cứ điểm chuẩn đã được công bố để tiến hành nộp hồ sơ theo thời gian quy định tại các trường THPT đã đăng ký nguyện vọng.

Sau thời gian này, tất cả các trường hợp thí sinh không nộp hồ sơ sẽ bị xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển và được chuyển xuống xét ba nguyện vọng thường.

Không trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên, tích hợp thì phải làm sao?

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Đối với chương trình tích hợp, nếu số học sinh trúng tuyển và số hồ sơ vượt quá mức 35 học sinh nhưng không đủ để tách thành một lớp mới, nhà trường sẽ căn cứ tình hình để sắp xếp sao cho phù hợp với thực tế.

Nếu số lượng học sinh trúng tuyển và nộp hồ sơ chương trình tiếng Anh tích hợp không đủ 25 học sinh thì sẽ không mở lớp tiếng Anh tích hợp tại trường đó.

Các học sinh nộp hồ sơ vẫn được xem xét chuyển về học tại trường có mở lớp tiếng Anh tích hợp mà còn chỉ tiêu hoặc vẫn xét tuyển lớp 10 theo 3 nguyện vọng hoặc chuyển đổi loại hình học tập phù hợp.

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp, học sinh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm