Thứ trưởng Công an đến hiện trường chỉ đạo vây bắt kẻ nổ súng

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Chiều tối 30-1, một nhóm CSCĐ đưa hình Tuấn cho một người đàn ông đang làm công trình ở chân cầu ông Chương (huyện Củ Chi) nhận diện.

Theo người này, khoảng 10 giờ 30-1, ông đang đi từ QL22 về ngã tư Tân Quy thì người đàn ông giống trong ảnh hỏi đi nhờ xe về Phú Hòa Đông vì không có tiền. Người này mặc áo thun quần jeans.

Ông có nói với người đi nhờ xe “Nếu cơ nhỡ thì vào ấp hay ủy ban trình báo sẽ được giúp đỡ”. Sau đó người này xuống xe dọc đường từ ngã tư Tân Quy về xã Phú Hòa Đông...

Người cho đi nhờ xe kể lại việc gặp người giống Tuấn. Ảnh: H.NAM

Công an đang xác tín thông tin từ người làm công trình này.

14 giờ 50

Chó nghiệp vụ cùng hàng trăm cảnh sát tiến hành tiếp cận vào khu vực đồng ruộng thuộc ấp Bốn Xã. Nơi xác định Tuấn lẫn trốn có địa hình phức tạp, nhiều cây cối.

Flycam bay liên tục nhiều vòng ghi hình ảnh khu vực hơn 2ha. Cảnh sát chia làm ba mũi truy lùng.

Trước đó một xe chở hàng chục Cảnh sát cơ động được tăng cường đến hiện trường.

Trung tướng Lê Đông Phong và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường quan sát hình ảnh flycam ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Trung tướng Lê Đông Phong có mặt khu vực hiện trường chỉ đạo vụ vây ráp. Ảnh: N.YÊN

Thứ trưởng chỉ đạo: làm rõ hai tiếng nổ sáng nay là tiếng súng hay tiếng pháo. Nếu là pháo thì phải có xác pháo còn nếu là tiếng súng thì phải có xe máy của kẻ giết người.

Nhân chứng nghe tiếng súng được mời lên và ông này khẳng định là tiếng súng.

Chó nghiệp vụ được mang đến truy bắt kẻ giết người. Ảnh: N.YÊN

12 giờ  

Trao đổi với PLO, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cử Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ trực tiếp vào chỉ đạo công tác vây bắt nghi can. 

Theo tướng Tô Ân Xô, hiện tại có khoảng 500 chiến sĩ công an được huy động. Công an TP.HCM đang triển khai các phương án vây bắt.

Cũng theo tướng Xô, do nghi phạm đang cầm súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân, do vậy sẽ có thể tiêu diệt nếu chống trả.

Các lực lượng đang tập trung cao độ tại hiện trường vây bắt nghi phạm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại hiện trường, trưa cùng ngày người dân nghe có tiếng nổ ở khu vực xã Trung An.

Sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ TP.HCM) sau vụ xả súng rúng động ở Củ Chi.

Cảnh sát trang bị vũ khí bao vây khu vực rừng tràm ở các xã Trung An, Phú Hòa Đông của huyện Củ Chi, nơi kẻ sát nhân nghi đang ẩn náu.

Cảnh sát phong tỏa khu vực nghi có kẻ sát nhân ẩn náu. Ảnh: N.YÊN

+ Phóng viên PLO có mặt tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi.

 Video: Cảnh sát, xe bọc thép vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi

Hiện CSCĐ đang bủa vây tất cả các ngã ba, ngã tư đường ra tỉnh lộ 15.

Công an TP.HCM đang khoanh vùng, thu hẹp vòng vây để truy bắt người đàn ông này.

Trên tỉnh lộ 15 đoạn gần cầu Bến Nẩy, nhiều công an đang túc trực, khám nghiệm hiện trường. Khu vực xuất hiện xe bọc thép di chuyển về hướng nghi có kẻ sát nhân lẩn trốn.

Thứ trưởng Công an đến hiện trường chỉ đạo vây bắt kẻ nổ súng ảnh 7

Xe bọc thép đi chuyển về hướng nghi có kẻ sát nhân lẩn trốn. Ảnh: N.YÊN

+ 11 giờ 00

Tại cầu ông Chương ở Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng đang phong tỏa, không ai được di chuyển vào bên trong.

Tại khu vực này có rất đông cảnh sát, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí và nhiều xe chuyên dụng đang phong tỏa.

+ 11 giờ 10

Người dân cho hay vừa nghe thêm một tiếng súng nổ ở khu đất thuộc tổ 8, ấp Bốn Phú, xã Trung An

+ 11 giờ 30

Cảnh sát đã thả chó nghiệp vụ vào khu vực thuộc cánh đồng ấp Bốn Phú, xã Trung An.

Các Cảnh sát cơ động tranh thủ ăn tối để tiếp tục làm nhiệm vụ. Ảnh: N.YÊN

Như PLO đã đưa tin, chiều hôm trước Tuấn cùng LQM (SN 1993, ngụ Củ Chi) tham gia một sới bạc cạnh nhà số 121 (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi).

Mâu thuẫn trong sát phạt, Tuấn bỏ đi và sau đó quay lại xả súng khiến bốn nạn nhân chết ngay tại chỗ, một người trọng thương.

Tuấn được xác định mang cấp hàm thượng úy, công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11.

Cảnh sát truy vết kẻ nổ súng làm bốn người chết ở Củ Chi. Ảnh: N.YÊN

Các nạn nhân của Tuấn đều là đàn ông, sinh từ năm 1992 đến năm 1974. Trong số này phần đa ngụ huyện Củ Chi, chỉ có một người ngoại tỉnh.

Sau khi gây án, Tuấn và các con bạc tháo chạy tán loạn. Kẻ này cướp thêm chiếc SH biển số TP.HCM của một nạn nhân tháo chạy. Camera an ninh gần đó ghi nhận kẻ này chạy chiếc xe SH màu đỏ, đội nón kết, đeo khẩu trang và bận quần soóc ngắn... khẩu AK để trước bụng đè lên hai chân.

Khi đến xã Trung An, Tuấn dừng lại, chặn người phụ nữ tên V. (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) cướp chiếc xe hiệu Nouvo màu đỏ đen biển số TP.HCM tẩu thoát vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí truy bắt kẻ nổ súng làm nhiều người chết. Ảnh: CTV

Đến tối cùng ngày, một người đàn ông ở trần được cho là xả súng AK trúng một xe ô tô chạy trên tỉnh lộ 15 đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã qua địa bàn xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi).

Đến 0 giờ sáng 30-1, cũng gần địa điểm nói trên, nhân chứng thấy người đàn ông ở trần cầm súng bắn nhiều phát trong đêm và được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người này nổ nhiều phát súng vào các phương tiện lưu thông trên đường.

Cảnh sát bao vây khu vực rừng tràm. Ảnh: CTV

Sau tiếng súng nổ, người dân khu vực phát hiện anh Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) tử vong trên vũng máu.

"Lúc 0 giờ 3 phút tại tỉnh lộ 15, anh T. điều khiển xe Wave đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người sử dụng súng AK bắn chết và cướp chiếc xe trên. Vụ việc đang điều tra làm rõ" - một cán bộ điều tra cho hay.

Giám định ở hiện trường, cảnh sát có thu vỏ đạn loại dùng chung cho súng AK và một số loại súng khác.

Theo nguồn tin của PLO, người gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên chính là Lê Quốc Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm