Thứ trưởng Lê Sơn Hải nói về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

(PLO)- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho rằng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-3, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc, TS Phạm Quý Tỵ - Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá Luật Đất đai “là một luật khó và quan trọng, thậm chí chỉ sau Hiến pháp”.

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức có sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học. Ảnh: MINH CHUNG

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức có sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học. Ảnh: MINH CHUNG

Hội thảo được tổ chức nhằm huy động trí tuệ của Giảng viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, các cộng tác viên của trường cùng với các chuyên gia, nhà khoa học của nhiều cơ quan, tổ chức đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Từ đó, đưa ra những đánh giá về các ưu điểm, những hạn chế, bất cập của Luật Đất đai hiện hành, đồng thời đề xuất các giải pháp bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai.

Tại Hội thảo, TS Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số với khoảng trên 14 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước.

Theo ông Hải, đất đai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn là nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp, tiêu cực, như: tranh chấp, khiếu kiện đông người kéo dài, lấn chiếm đất công…

TS Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: MINH CHUNG

TS Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: MINH CHUNG

Do đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng những chủ trương, pháp luật và chính sách cụ thể.

Mặc dù đã triển khai, thực hiện nhiều chính sách, pháp luật hỗ trợ về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tuy nhiên đến nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết triệt để.

Đó là đất đai của các nông - lâm trường quốc doanh hoạt động kém hiệu quả; một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất ở, đất sản xuất, nơi ở không ổn định …

TS Lê Sơn Hải cho rằng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham luận của TS Lê Sơn Hải chỉ rõ cần nghiên cứu, bổ sung thêm khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguồn lực để thực hiện các nội dung tại khoản 1, khoản 2 của Điều này; hoặc quy định Chính phủ quy định chi tiết Điều 27, theo hướng đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều 27.

Cũng theo ông Hải, quy định tại Điều 17 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn “khá chung chung, khó thực hiện”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm