Thủ tướng Anh bi quan về sự chân thành của ông Putin trong đàm phán với Ukraine

Kênh CNN ngày 27-2 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa có phát ngôn cho thấy ông bi quan về "sự chân thành" của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc đàm phán với Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Nga sẽ bắt đầu tại biên giới Belarus vào sáng 28-2 (giờ địa phương).

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà thờ Công giáo Ukraine ở London hôm 27-2, ông Johnson nói ông Putin đã "quyết định tiến hành một cuộc chiến chống lại người dân Ukraine".

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: GETTY IMAGES

"Nếu ông ấy muốn dừng lại, nếu ông ấy muốn rút lui, nếu ông muốn thương lượng, đó là một tin rất tốt" - ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thêm rằng ông có những hoài nghi của riêng mình. Thủ tướng Anh cho biết ông chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Putin "sẽ chân thành".

Theo ông Johnson, nếu ông Putin chân thành, ông ấy "cần phải rút cỗ máy chiến tranh của mình khỏi Ukraine".

Nói về việc ông Putin quyết định đặt các lực lượng răn đe hạt nhâncủa Nga vào tình trạng cảnh giác cao, ông Johnson cho biết quyết định này của ông Putin là "sự đánh lạc hướng khỏi thực tế những gì đang diễn ra ở Ukraine".

Ông Johnson cũng chỉ ra "một số khó khăn về hậu cần mà lực lượng Nga đang gặp phải", đồng thời nhắc đến thương vong gần đây của các lực lượng Nga.

"Đây là một sự liều lĩnh tai hại, một sai lầm của Tổng thống Putin. Nó có thể khiến Nga không được lợi gì, như chúng tôi đã nói liên tục ngay từ đầu. Nó cần phải kết thúc. Nếu ông ấy có đề xuất đàm phán và rút lui, thì càng tốt" - ông Johnson nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm