Thủ tướng Campuchia Hun Manet được bầu làm Phó Chủ tịch đảng cầm quyền CPP

(PLO)- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Ban Chấp hành Trung ương CPP đã bầu Thủ tướng Hun Manet làm Phó Chủ tịch của đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền bầu ông Hun Manet - Thủ tướng Campuchia - làm Phó Chủ tịch CPP, theo tờ Khmer Times.

Cụ thể, tại Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của CPP diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin và Chủ tịch CPP Hun Sen, Ban Chấp hành Trung ương CPP đã bầu Thủ tướng Hun Manet làm Phó Chủ tịch CPP.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 hôm 6-9 tại Indonesia. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, Đại hội cũng tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo của CPP. Theo trang Fresh News, 496 thành viên mới được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương CPP, nâng tổng số lên 1.312 nhân sự.

Đại hội cũng bầu bổ sung thêm 23 thành viên mới vào Ban Thường vụ CPP, nâng tổng số lên 58 nhân sự.

Phát biểu khai mạc Đại hội hôm 9-12, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin cho biết Đại hội nhằm mục đích điểm qua những thành tựu mà đảng đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2024.

Ông Samrin nói rằng chính phủ Campuchia đang được lãnh đạo bởi những người kế nhiệm trẻ tuổi ưu tú sau khi đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này trong nhiều năm.

Ông Samrin cho rằng đã đến lúc những người kế nhiệm trẻ thay thế các quan chức lão thành trong khi tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển sau khi đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7.

“Điều đó rõ ràng cho thấy người dân tiếp tục ủng hộ CPP, ông Hun Sen và ông Hun Manet làm thủ tướng tiếp theo và đã đến lúc đảng cho phép những người kế nhiệm trẻ, đầy nghị lực lãnh đạo đất nước” - Chủ tịch danh dự CPP phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm