Thủ tướng Cộng hòa Belarus sắp thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Thủ tướng Cộng hòa Belarus, ông Roman Golovchenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9-12-2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 4-12 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9-12-2023.

Belarus
Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko. Ảnh: BNG

Belarus có diện tích khoảng 207.600 km2, nằm ở phía đông châu Âu, tiếp giáp với các nước Nga, Ukraine, Ba Lan, Latvia và Litva. Ngày 27-12-1991, Việt Nam công nhận độc lập của Belarus và hai bên ký Nghị định thư thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24-1-1992.

Về chính sách đối ngoại, Belarus coi trọng hướng đối ngoại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có quan hệ với Việt Nam. Quan hệ với các nước châu Phi, Mỹ - Latinh, Trung Đông tiếp tục được củng cố và phát triển

Trước đó, chiều 28-11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Nhà nước Cộng hòa Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam..

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... giữa Việt Nam và Cộng hòa Belarus không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc Chính phủ và nhân dân Belarus về tình đoàn kết, sự ủng hộ to lớn, quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm