Thủ tướng đồng ý xây cầu Cát Lái và cầu Cần Giờ

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải bổ sung hai dự án này vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Cầu Cát Lái, thay thế phà Cát Lái nối quận 2, TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai còn cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh, nối huyện Cần Giờ và Nhà Bè.

Phà Cát Lái có lưu lượng xe qua lại rất đông đúc

Nhận định hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh đều có lưu lượng xe lưu thông khá lớn. Việc xây cầu nối sẽ đảm bảo giao thông tiện lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và khả năng liên thông giữa hai địa phương đang trên đà phát triển mạnh.

Riêng đối với cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách từ nội thành đến huyện Cần Giờ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, dự án này cũng vô cùng cấp thiết.

Người dân xếp hàng lên phà

Cầu Cát Lái được dự kiến có chiều dài toàn tuyến khoảng 4 km, cầu dài 3,4 km thiết kế dạng dây văng có tĩnh không 55 m, tối thiểu bốn làn xe. Điểm kết nối được đặt tại nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TP.HCM) và cách bến phà hiện hữu khoảng 1 km thuộc xã Phú Hữu, đô thị Nhơn Trạch. Kinh phí dự án là 5.700 tỉ đồng.

Trong khi đó, quy mô cầu Cần Giờ cũng không kém với tổng chi phí ước tính 5.300 tỉ đồng. Cầu sẽ có chiều dài 3,4 km với bốn làn xe, tĩnh không thông thuyền 55 m.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Lý do chỉ định, bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh sau sáp nhập

Lý do chỉ định, bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh sau sáp nhập

(PLO)- Bộ Chính trị đã có chỉ đạo trong lần sắp xếp này sẽ thực hiện cơ chế chỉ định, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan HĐND, UBND tại các đơn vị thực hiện sắp xếp; còn từ những lần về sau sẽ thực hiện bầu bình thường như thông lệ.

Hướng dẫn về phân quyền cho các bộ trưởng

Hướng dẫn về phân quyền cho các bộ trưởng

(PLO)- Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, tránh đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng.

Kết thúc hoạt động của cấp huyện từ 1-7-2025

Kết thúc hoạt động của cấp huyện từ 1-7-2025

(PLO)- Từ ngày 1-7-2025, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện cũng sẽ kết thúc.