Thuê người canh đường để tổ chức đánh bạc

(PLO)- Ngoài việc thuê người canh đường, Thành còn chọn địa điểm vắng người qua lại để tổ chức tụ điểm đánh bạc quy mô lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh), cho biết vừa bắt giữ Đặng Minh Thành (35 tuổi, ngụ ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Công an tạm giữ 18 con bạc. Ảnh: VÕ TÙNG

Công an tạm giữ 18 con bạc. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng bị bắt giữ với Thành còn có 18 người liên quan về hành vi đánh bạc.

Theo điều tra, Thành mở sòng lắc tài xỉu rồi rủ rê, lôi kéo các con bạc và lựa chọn địa điểm vắng người qua lại để sát phạt.

Để qua mắt công an, Thành thuê Lê Quốc Bảo (32 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành) làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công mỗi ngày là 200 ngàn đồng/ngày. Thành phân công Đoàn Chí Khang (28 tuổi) thu tiền xâu.

Sau thời gian hoạt động tụ điểm đánh bạc thu hút nhiều người ở các huyện lân cận đến tham gia chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền. Đến chiều ngày 26-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Công an huyện Châu Thành và phòng Cảnh sát Cơ động bắt quả tang tụ điểm đánh bạc nói trên khi 27 con bạc đang sát phạt.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 170 triệu đồng, 21 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm