Thuê ôtô đi trộm két tại nhiều công sở

Tang vật trong một vụ trộm do nhóm này thực hiện. Ảnh: ANTĐ

Tang vật trong một vụ trộm do nhóm này thực hiện. Ảnh: An ninh thủ đô

Công an Hà Nội vừa bắt Nguyễn Trung Đông (38 tuổi), Tô Văn Phúc (39 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Trung Phong (41 tuổi), Lương Văn Thiện (42 tuổi, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra hành vi phá két sắt, trộm cắp tài sản ở các cơ quan, trường học.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2013, Thiện (có 3 tiền án, 2 tiền sự) rủ Phúc và Phong lên kế hoạch trộm cắp ở các trường học và cơ quan trên địa bàn huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc). Thiện thuê ôtô để chở dụng cụ phá cửa, phá két cùng "chiến lợi phẩm".

Mỗi khi hành sự, chúng cử người canh chừng, những kẻ còn lại đột nhập phá khóa, cho hết tài sản vơ vét vào bao tải. Với chiêu thức này, Thiện, Phúc và Phong thực hiện trót lọt 4 vụ tại trụ sở xã và 4 vụ trường học. Tổng tiền ăn cắp hàng trăm triệu đồng.

Thiện và Phong thú nhận trong năm 2013 đã "đánh lẻ", đột nhập nhiều trường học trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc). Tang vật đem về Vĩnh Phúc bán cho Đông. 

Theo Phương Sơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm