Thương tâm: Ba cha con tử vong vì ăn bánh ngô mốc

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn bánh bột ngô, đến 21h cùng ngày, cả 3 bố con anh anh Giàng Sìa Sính (39 tuổi) đều có triệu chứng chân tay co giật, nôn, đi ngoài và hôn mê sâu.

Dù đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cấp cứu nhưng đến 1h sáng ngày 2/6, anh Sính và cháu Tủa đã tử vong.

Còn cháu Giàng Thị Chía dù đã được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, song do bị ngộ độc quá nặng vào khoảng 10h ngày 2/6, cháu cũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Hà Giang và cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ với người nhà anh Giàng Sìa Sinh và giúp đỡ gia đình 6 triệu đồng.

Theo BT (ANTV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm