Tiếp nhận hơn 1.500 đơn vị máu cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên Đán

(PLO)- Chương trình Chủ nhật đỏ tiếp nhận hơn 1.500 đơn vị máu và sẽ phân bổ cho các bệnh viện ở Đắk Lắk cứu bệnh nhân dịp Tết Nguyên Đán
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, ông Nguyễn Đức Phú - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk cho biết Chương trình Chủ nhật đỏ vừa kết thúc thu về hơn 1.500 đơn vị máu.

Người dân huyện Ea Kar đi hiến máu. Ảnh: HT

Người dân huyện Ea Kar đi hiến máu. Ảnh: HT

“Số lượng máu này sẽ tập trung phân bổ cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để làm nguồn dự trữ cho cấp cứu trong dịp Tết Nguyên Đán 2023” – ông Phú cho hay.

Theo ông Phú, Chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố, các trường đại học… tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Đông đảo người dân ở huyện Ea Kar làm thủ tục để hiến máu. Ảnh: HT

Đông đảo người dân ở huyện Ea Kar làm thủ tục để hiến máu. Ảnh: HT

Tại Đắk Lắk, báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại bốn điểm, gồm: Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (vào ngày 30-12), huyện Cư M’gar (5-1); Trường Đại học Tây Nguyên (ngày 8-1) và huyện Ea Kar ngày 11-1.

Tại các điểm nêu trên, đông đảo người dân địa phương và người đồng bào bản địa cùng nô nức đi hiến máu như ngày hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm