Tiếp phái đoàn hòa giải châu Phi, ông Putin nói Nga ‘sẵn sàng đối thoại’

(PLO)- Phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về lộ trình hòa bình 10 điểm của châu Phi, Moscow “quan tâm” kế hoạch nhưng đỗ lỗi cho phương Tây bắt đầu cuộc chiến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về lộ trình hòa bình 10 điểm của châu Phi cho xung đột Nga-Ukraine, một ngày sau khi phái đoàn đến Kiev gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo đài RT.

Phái đoàn châu Phi (gồm đại diện các nước Comoros, Senegal, Nam Phi, Zambia, Ai Cập, CH Congo và Uganda) đã trình bày với ông Putin một lộ trình hòa bình 10 điểm, phác thảo khá rộng các bước cần thiết để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Moscow và Kiev.

Tài liệu khẳng định châu Phi hoan nghênh những sáng kiến ​​hòa bình khác từ các bên thứ ba, cho rằng cuộc xung đột “không thể tiếp diễn mãi mãi” và những khác biệt cần được giải quyết thông qua đàm phán.

Theo tài liệu, các quốc gia châu Phi tôn trọng chủ quyền của cả Nga và Ukraine theo Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), kêu gọi hai nước “giảm leo thang”. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo châu Phi cũng kêu gọi dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với thương mại ngũ cốc và các hàng hóa khác, trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Phi tại TP St. Petersburg (Nga) ngày 17-6 . Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Phi tại TP St. Petersburg (Nga) ngày 17-6 . Ảnh: SPUTNIK

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: “Cuộc chiến này đang có tác động tiêu cực đến lục địa châu Phi và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nó phải được giải quyết thông qua đàm phán và các biện pháp ngoại giao”.

Tổng thống Comoros - ông Azali Assoumani nói với Tổng thống Putin rằng “chúng tôi đến để lắng nghe bạn và thông qua bạn để nghe tiếng nói của người dân Nga”.

“Chúng tôi muốn khuyến khích các bạn tham gia đàm phán với Ukraine” - ông nói thêm.

Đáp lại, ông Putin nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với tất cả những ai “tìm kiếm hòa bình dựa trên các nguyên tắc công lý và tôn trọng lợi ích hợp pháp của các bên”.

“Nga chưa bao giờ từ chối tổ chức đàm phán” - ông nói, nhắc lại Kiev mới là bên “ném các thỏa thuận” trong cuộc đàm phán năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ “vào nghĩa địa”.

Ông cho rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đỗ lỗi cho phương Tây, chứ không phải xung đột tại Ukraine làm giá lương thực toàn cầu tăng mạnh, gây ảnh hưởng nặng nề đến châu Phi.

Về vấn đề trao đổi tù nhân, Tổng thống Putin cho biết Moscow đang liên lạc với Kiev và sẽ duy trì công việc này. Ông cũng lưu ý rằng việc Nga sơ tán trẻ em khỏi Ukraine là hoàn toàn hợp pháp.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow chia sẻ “các cách tiếp cận chính” của kế hoạch châu Phi. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga quan tâm đến kế hoạch nhưng cho rằng nó “khó thực hiện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm