Tiết lộ người môi giới đưa Công Phượng sang châu Âu

Lampard, Solskjaer nguy cơ mất ghế cao nhất Ngoại hạng Anh

Ngồi chưa kịp ấm chỗ, HLV Chelsea Frank Lampard đã được các nhà cái đưa vào tỉ lệ đặt cược “mất ghế” cao nhất, bất chấp Ngoại hạng Anh 2019-20 còn chưa kịp khai màn.

Tân HLV Chelsea Frank Lampard. ẢNH: REUTERS

Để có được bản hợp đồng ba năm với Lampard, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải đền hợp đồng 5 triệu bảng cho Derby County – CLB đầu tiên Lampard dẫn dắt trong sự nghiệp huấn luyện. Cùng với đó là mức lương 4 triệu bảng/mùa dành cho HLV 41 tuổi, cộng thêm tiền thưởng 1 triệu bảng nếu The Blues đạt thành tích tốt.

Theo tiết lộ của truyền thông Anh, Chủ tịch Chelsea Abramovich không có buổi tiếp xúc nào trước khi đi đến quyết định chọn Lampard ngồi vào “ghế nóng”. Chelsea nổi tiếng thay HLV như thay áo khiến các nhà cái “lo ngại” cho tương lai của Lampard, dù ông được khẳng định có hai năm để xây dựng chiến lược nhưng vẫn không tránh khỏi “tiên đoán” là người sẽ rời “tổ lái” của The Blues sớm nhất.

Tỉ lệ đặt cược các HLV bị các CLB sa thải.

Cùng với HLV MU Solsklaer, Frank Lampard được nhà cái ấn định tỉ lệ cược 6/1 (đặt 1 ăn 6) cho việc sớm bị Chelsea sa thải. Khả năng Lampard rời “ghế nóng” The Blues có xác suất cao hơn HLV Brighton Graham Potter là 7/1 và Chris Wilder của Sheffield United là 10/1.

Cùng hạng mục này, HLV Man City Pep Guardiola và Jurgen Klopp của Liverpool là đặt 1 ăn 100, tức khả năng bị sa thải gần như không thể xảy ra.

Sau Incheon Uinted, tiền đạo Công Phượng sẽ đầu quân Sint-Truidense tranh tài giải VĐQG Bỉ. ẢNH: IUtd

Ai đứng sau thương vụ Công Phượng sang Bỉ?

Sáng 5-7, tiền đạo HA Gia Lai Công Phượng chính thức đặt bút ký vào hợp đồng thi đấu một năm theo dạng cho mượn với đại diện bóng đá Bỉ, CLB Sint-Truidense.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, người đứng sau bản hợp đồng đưa Công Phượng đến châu Âu không ai khác chính là người đại diện của HLV đội tuyển quốc gia Park Hang-seo, ông Lee Dong-jun.

"Đạo diễn" Lee Dong-jun (phải) là người môi giới Công Phượng đến Bỉ đầu quân. ẢNH: ZING

Với vai trò giám đốc điều hành công ty DJM (DJ Management Co.Ltd), Lee Dong-jun đã từng giới thiệu Lương Xuân Trường sang đầu quân Incheon United năm 2016. Incheon cũng là CLB Công Phượng đã đầu quân nửa đầu 2019. Kể từ mùa giải 2019-20, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ mang số áo 15 của Sint-Truidense tranh tài giải VĐQG Bỉ.

Tại buổi lễ ký hợp đồng, bầu Đức tiết lộ không có điều khoản ràng buộc Công Phượng phải ra sân bao nhiêu trận. Điều này cho thấy, nếu tiền đạo xứ Nghệ không nỗ lực cải thiện thể lực lẫn chuyên môn, việc anh phải ngồi dự bị tại Sint-Truidense là rất lớn.

So với đàn anh Lê Công Vinh từng tham chiến tại Bồ Đào Nha vài tháng, hợp đồng thi đấu một năm với Sint-Truidense giúp Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu dài hạn tại châu Âu. Đây cũng là đợt xuất ngoại thứ 3 của tiền đạo HA Gia Lai, sau hai CLB Mito Hollyhock (Nhật) và Incheon (Hàn Quốc).

Rafael Nadal hét vang sau chiến thắng loại "trai hư" Nick Kyrgios. ẢNH: GETTY IMAGES

Nadal loại “trai hư lắm chiêu” Nick Kyrgios

Rafael Nadal có thể không đoạt được vô địch Wimbledon thứ 3 nhưng anh hết sức vui mừng khi dạy cho Nick Kyrgios bài học tôn trọng đối thủ.

Tay vợt 33 tuổi người Tây Ban Nha Nadal đã trải qua bốn set 6-3; 3-6; 7-6; 7-6, đánh bại đối thủ người Úc đầy tài năng nhưng không giữ được cái đầu luôn trực chờ bốc hỏa. Không dưới hai lần, Nick Kyrgios giao bóng dưới vai (hành động được cho là thiếu chuyên nghiệp) và tranh cãi với trọng tài.

Sự vui sướng được Nadal thể hiện rõ khi kết thúc trận đấu trước đối thủ từng bị anh tố cáo thiếu tôn trọng bằng cách, vung nắm đấm lên trời và hét vang tại sân đấu trung tâm.

Những pha bóng đẹp trong cuộc chiến Nadal loại Kyrgios. Nguồn: Wimbledon 

Sau chiến thắng thứ 50 tại Wimbledon, Nadal vẫn đánh giá cao khả năng của Nick Kyrgios: “Tôi nhận thức được mọi chiêu trò của đối thủ nên cố giữ bình tĩnh. Tôi không muốn bình luận bất cứ gì về đối thủ nhưng anh ấy đủ khả năng để chiến thắng một giải Grand Slam”.

Cũng tại vòng hai, tay vợt từng tám lần vô địch Wimbledon Roger Federer không gặp trở ngại gì khi anh vượt qua Jay Clarke 6-1; 7-6 (3); 6-2, sánh ngang kỷ lục 17 lần tại vòng 32 của huyền thoại người Mỹ Jimmy Conners.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm