Tiết lộ nguyên nhân chiến thắng của tuyển Việt Nam

Anh Đức đã dùng chính vũ khí của Philippines để sát thương họ với cú đánh đầu thành bàn rất đẹp ở phút 12 trên sân vận động Panaad. Mặc dù Patrick Reichelt san bằng 1-1 sau đó nhưng đến lượt Văn Đức ra đòn kết liễu ở phút 48 giúp tuyển Việt Nam chiếm nhiều lợi thế trước trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình vào ngày 6-12.

Có bốn nguyên nhân từ trận thắng này:

Hàng phòng ngự của Philippines mơ ngủ

Anh Đức ăn mừng sau pha đánh đầu vào lưới Philippines ở phút 12. Ảnh: CCT

Đây là một màn trình diễn kém cỏi của hàng thủ Philippines khiến họ mất thông tin và phạm sai lầm trong cả hai bàn thắng của Việt Nam. Chủ sân Panaad hoàn toàn có thể tránh được bàn mở tỉ số của Anh Đức nếu thủ môn Michael Falkesgaard chọn một vị trí tốt hơn để phán đoán cú đánh đầu. Bởi lúc đó trung vệ Alvaro Silva đang theo rất sát tiền đạo của B. Bình Dương.

Chỉ từ một đường chuyền dài của Văn Hậu, không ai trong các hậu vệ Philippines cảnh giác trong khoảnh khắc đó, khi chân sút của Việt Nam tận dụng cơ hội giúp đội bóng của mình dẫn trước.

Bàn thắng thứ hai của Văn Đức cho thấy sự lơi lỏng của hàng thủ Philippines giăng ngang lại không dự đoán nổi tình huống tạt bóng của Trọng Hoàng. Họ không có đủ không gian và thời gian để ngăn cản Văn Đức trống trải “xỏ” bóng qua hai chân thủ môn Falkesgaard.

Việt Nam sút trúng đích nhiều hơn và lối tấn công có hệ thống

Đình Trọng và Trọng Hoàng phối hợp ăn ý với nhau.

Mặc dù Philippines có tỉ lệ sở hữu bóng cao hơn (54,1%) so với Việt Nam (45,9 %) nhưng đội khách có nhiều cơ hội tốt hơn. Học trò ông Park có 15 cú dứt điểm, trong đó có bảy lần đưa bóng đi vào hướng cầu môn. Còn tuyển Philippines có 14 cú sút nhưng chỉ có bốn lần bóng đi về phía khung thành Đặng Văn Lâm.

Rõ ràng Việt Nam có hiệu suất cao hơn và điều quan trọng nhất là hai lần chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Với việc học trò ông Park có lợi thế hai bàn ở sân khách, Philippines sẽ vất vả hơn để tìm cách biệt tại sân Mỹ Đình trong trận tái đấu.

Vũ khí lợi hại của Việt Nam là tốc độ

Văn Đức dễ dàng vượt qua hàng thủ Philippines.

Những pha đua tốc độ của đội tuyển Việt Nam là tài sản lớn nhất trong trận đấu này. Cần biết HLV Park Hang-seo có đến 15/23 cầu thủ ở độ tuổi rất sung sức từ 23 trở xuống.

Cho nên sự hồi phục và duy trì phong độ của đoàn quân trẻ Việt Nam là nhanh chóng hơn. Trong nửa cuối hiệp 2, các cầu thủ đội khách thường giành chiến thắng ở cuộc đua tốc độ với Philippines. Và nếu các chân sút vừa vào sân từ ghế dự bị như Đức Chinh hay Công Phượng tận dụng tốt cơ hội, chủ nhà sẽ thủng lưới nhiều hơn nữa.

Sự vắng mặt của 5 cầu thủ trụ cột Philippines

Một lần sút thành công là không đủ cho chủ sân Panaad.

Vẫn còn quá sớm để kết luận thầy trò Eriksson sẽ dừng cuộc chơi ở bán kết, bởi họ vẫn còn 90 phút thi đấu trận lượt về. Nhưng từ kết quả của trận lượt đi, Philippines đã thấy rõ nỗi ám ảnh không thể vượt qua thử thách lớn Việt Nam khi sự vắng mặt của gần nửa đội hình trong giai đoạn loại trực tiếp quan trọng nhất của giải đấu.

Sự yếu kém trong thủ của đội chủ nhà là quá rõ ràng và cần biết rằng tất cả cầu thủ vắng mặt đều làm nhiệm vụ phòng ngự. Tiền vệ thủ Patrick Strauss bị chấn thương. Hai hậu vệ biên Daisuke Sato và Stephan Palla cùng trung vệ Luke Woodland, thủ môn Neil Etheridge đều bị bắt trở về khoác áo CLB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm