Tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng tự chế và hàng ngàn viên đạn

(PLO)- Trong tháng 12, công an các huyện tại Đắk Nông đã phối hợp tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng tự chế các loại và hàng ngàn viên đạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa phối hợp tổ chức tiêu hủy 116 khẩu súng tự chế, 85 vũ khí thô sơ, 11 linh kiện, 20 viên đạn chì.

tiêu hủy súng tự chế
Công an huyện Đắk Glong phối hợp tiêu hủy súng tự chế. Ảnh: Q.V

Trước đó, vào ngày 19-12, Công an huyện Cư Jút cũng phối hợp tổ chức tiêu huỷ 309 khẩu súng tự chế các loại, 192 viên đạn súng quân dụng, 1.600 viên đạn chì…

Tương tự, Công an huyện Tuy Đức đã tiêu hủy 162 súng cồn, 71 súng kíp, một súng hơi, 12 vũ khí thô sơ và 66 linh kiện.

Đầu tháng 12, Công an huyện Đắk Glong đã tiêu hủy 195 khẩu súng kíp, 235 khẩu súng cồn, 30 nòng súng, 15 bầu súng cồn và một số công cụ hỗ trợ khác.

Tổng cộng, trong tháng 12-2023, lực lượng chức năng tại Đắk Nông đã tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng các loại, cùng hàng nghìn viên đạn chì và nhiều linh kiện, vũ khí thô sơ khác.

Trong quá trình tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành phân loại, cắt nhỏ, phá hủy hoàn toàn các loại công cụ, vũ khí. Các buổi tiêu hủy đều có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ.

Số súng, vũ khí thô sơ, đạn bị tiêu hủy nói trên được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông thu gom trong các đợt vận động giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm