Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập giàn giáo ở quận 7

Nạn nhân cuối cùng ông Đặng Văn Hai, (59 tuổi, quê ở Vĩnh Long) một trong ba người tử vong tại công trình Saigon South Office 1 (số 1058 đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7) đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiẹn trường. Ảnh: Hải Đức

Một nhân viên trong đội cứu hộ cho biết, lực lượng phát hiện thi thể nạn nhân lúc khoảng 23h 30 đêm 10-7nhưng phải mất hơn một giờ sau mới đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Thi thể nạn nhân được đưa ngay vào bệnh viện FV (Quận 7) để làm các thủ tục, sau đó sẽ đưa về quê an táng.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân vào BV.Ảnh: Hải Đức

Được biết cả ba cha con ông Hai đều làm công nhân trong công trình này.

Hiện 5 công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện FV và bệnh viện Quận 7.

Như chúng tôi đã thông tin, saukhi tiếp nhận thôngtin, các lực lượng chức năng điều ngay lực lượng cứu hộ,xe cứu hỏa đến hiện trường. Nhiều máy xúc đã được huy động đào bới hàng tấn sắt thép để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.
Sau 18 giờ làm việc không ngưng nghỉ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm