Tin Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xử lý nồng độ cồn là giả

(PLO)- Phòng Tham mưu (PV01), Công an TP.HCM cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo tập trung xử lý nồng độ cồn là tin giả, tối 4-10.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn với nội dung: “Thông báo: Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo từ chiều tối nay tất cả lực lượng CSGT Công an TP.HCM tập trung xử lý nồng độ cồn.

Trực tiếp TP PC08, các phó phòng và các đội trưởng, trạm trưởng thuộc PC08 và đội trưởng CSGT Công an các quận, huyện có mặt để chỉ đạo. Dừng tất cả các phương tiện theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

giam-doc-cong-an-tphcm-chi-dao-xu-ly-nong-do-con.jpg
Thông tin Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xử lý nồng độ cồn là giả. Ảnh chụp màn hình

Giám đốc Công an TP.HCM sẽ nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và giám đốc Công an TP.HCM”.

Theo PV01, thông tin này là không chính xác, đây không phải là thông tin phát ra từ Công an TP.HCM. Trường hợp nếu có thông tin thì Công an TP.HCM sẽ đăng tải trên cổng thông tin chính thức hoặc thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngày 27-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lí quyết liệt vi phạm về TTATGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Từ ngày 30-8 đến ngày 21-9, các tổ công tác của Cục CSGT đã kiểm tra, xử lí vi phạm ở nhiều địa phương.

Đại diện Cục CSGT khẳng định sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc xử lí vi phạm về TTATGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT.

Ngoài xử lý theo quy định, lực lượng CSGT còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lí theo quy định của Đảng, của cơ quan.

“Để lan tỏa thông điệp xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng CSGT cũng tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng xe thông tin lưu động cảnh báo đến các khu dân cư, khu vực tập trung nhiều người, để người dân biết và thực hiện”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm