Tin nóng Nga-Ukraine 30-4: Trung Quốc tố Mỹ ‘đổ dầu vào lửa’, muốn kéo dài chiến sự Ukraine

(PLO)-  Nga xác nhận đã không kích vào Kiev trong khi Tổng thư ký LHQ sang Ukraine; Kiev bi quan về triển vọng đàm phán; Mỹ đang huấn luyện cho lính Ukraine và gửi vũ khí cho nước này; Trung Quốc tố Mỹ đổ dầu vào lửa, muốn kéo dài chiến sự ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Hôm 29-4, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã không kích thủ đô Kiev trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thăm khu vực này, theo hãng tin AFP. Cơ quan này cho biết các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao của Nga đã phá huỷ các nhà sản xuất của doanh nghiệp tên lửa và vũ trụ Artyom ở Kiev. Bộ còn nói thêm rằng các cuộc không kích nhằm vào Kiev hôm 28-4 đã phá huỷ ba trạm biến áp ở các trung tâm đường sắt Ukraine và một bệ phóng tên lửa Tochka-U.

Một khu vực ở Kiev bị Nga pháo kích hôm 28-4. Ảnh: REUTERS

Một khu vực ở Kiev bị Nga pháo kích hôm 28-4. Ảnh: REUTERS

. Hôm 29-4, phát biểu trước các nhà báo Ba Lan, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bày tỏ sự bi quan trước triển vọng tiếp tục đàm phán với Nga vì người dân đang phẫn nộ trước những hành động mà ông cho là tàn bạo của Nga tại nước này, hãng thông tấn Interfax cho hay.

Phản ứng từ các nước khác

. Hôm 29-4, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức của Lầu Năm Góc cho biết chiến dịch giành quyền kiểm soát khu vực Donbass, miền đông Ukraine của Nga đang diễn ra rất chậm và chậm tiến độ so với kế hoạch dự định. Người này cho rằng sự kháng cự quyết liệt của Ukraine và sự thận trọng của Nga sau khi không chiếm được Kiev đã khiến tiến trình chiến dịch chậm đi ở Donbass.

. Hôm 29-4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Mỹ đã bắt đầu huấn luyện bổ sung cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại các cơ sở quân sự của nước này ở Đức, theo đài CNN. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ sẽ huấn luyện pháo binh Ukraine dựa trên nền tảng mà Ukraine đã có và đào tạo Ukraine sử dụng hệ thống tín hiệu radar và sẽ bọc thép. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết rằng "hơn một chục chuyến bay" chở hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ Mỹ dự kiến ​​sẽ đến khu vực châu Âu để vận chuyển vào Ukraine "trong 24 giờ tới”. Các chuyến bay này sẽ chở hơn 155 lựu pháo, một số máy bay không người lái (UAV) Phoenix Ghost và thậm chí một số hệ thống radar.

Khu chung cư ở TP Mariupol bị hư hại nặng nề do giao tranh Nga-Ukraine. Ảnh: REUTERS

Khu chung cư ở TP Mariupol bị hư hại nặng nề do giao tranh Nga-Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Hôm 29-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ trích rằng Mỹ không quan tâm đến hòa bình ở Ukraine, mà thay vào đó, Washington đang làm mọi cách có thể để cuộc xung đột ở nước này kéo dài càng lâu càng tốt, đài RT đưa tin.

Nhắc đến việc Mỹ viện trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine, ông Triệu nói: “Trong khi cộng đồng quốc tế đang kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch, Mỹ vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu cho đến khi còn người Ukraine cuối cùng. Mục tiêu thực tế của Mỹ không phải là đạt được hòa bình, mà là đảm bảo rằng xung đột sẽ kéo dài. Như Mỹ tự thừa nhận, Mỹ đang muốn làm suy yếu nước Nga. Về việc liệu Mỹ mang lại hòa bình hay chiến tranh, an ninh hay hỗn loạn, tôi cho rằng tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho những câu hỏi đó”.

. Ngay sau khi Indonesia thông báo đã mời Nga và Ukraine dự họp G20, Nhà Trắng đã thông báo riêng với Indonesia rằng Nga không nên được mời tham gia hội nghị năm nay. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki lưu ý Tổng thống Joe Biden công khai phản đối việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dự họp nhưng không xác nhận rằng liệu ông Biden có tham gia sự kiện này hay không, theo đài CNN.

Trước đó, trong một tuyên bố xác nhận việc Nga chấp nhận lời mời, Tổng thống Indonesia - ông Joko Widodo nói rằng ông muốn thống nhất G20, hòa bình và ổn định là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm