Tin nóng Nga-Ukraine chiều 4-5: Kiev nói không đủ vũ khí giành lại Mariupol, EU cân nhắc tăng hỗ trợ quân sự cho Moldova

(PLO)- Kiev nói hiện không thể giành lại Mariupol vì thiếu vũ khí; EU cân nhắc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Moldova.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, Ukraine nói không đủ vũ khí để giành lại Mariupol, cảnh báo rằng Belarus có thể tham chiến cùng Nga,...

Ukraine nói không đủ vũ khí để giành lại Mariupol

Ngày 4-5, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) - ông Oleksiy Danilov cho biết hiện Ukraine không thể tiến hành một chiến dịch quân sự để giải phóng thành phố Mariupol, vì không có đủ vũ khí hạng nặng và xe bọc thép, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

“Tất cả [những người bảo vệ Mariupol] đều là những anh hùng, tất cả những người đang ở lại đó. Nếu có cơ hội dù là nhỏ nhất để giải thoát họ bằng một chiến dịch quân sự, điều này đã xảy ra. Thật không may, hiện giờ chúng ta không có đủ vũ khí hạng nặng và xe bọc thép. Nếu chúng ta có, hãy yên tâm, Tổng thống sẽ ra lệnh, và hoạt động đặc biệt như vậy sẽ được thực hiện” - ông Danilov nói.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) - ông Oleksiy Danilov. Ảnh: UKRINFORM

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) - ông Oleksiy Danilov. Ảnh: UKRINFORM

Ông cũng cho biết chiến sự vẫn còn kéo dài và thời điểm kết thúc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

“Nói về giai đoạn nóng của xung đột này, tôi không lạc quan rằng nó sẽ kết thúc vào tháng 4 hoặc tháng 5. Đó sẽ là một xung đột lâu dài, và nó sẽ tiếp tục trong lãnh thổ của chúng tôi” - ông Danilov nói.

Theo ông Danilov, thời điểm kết thúc xung đột không chỉ phụ thuộc vào quân đội Ukraine, mà còn dựa vào các đối tác của Ukraine. Ông cho rằng nếu không có sự hỗ trợ từ các đối tác, Ukraine sẽ rất khó kiềm chân quân Nga.

Ukraine cảnh báo rằng Belarus có thể tham chiến cùng Nga

Ngày 4-5, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andriy Demchenko nói nước này không loại trừ khả năng Moscow có thể đưa các lực lượng vũ trang của đồng minh Belarus vào Ukraine vào một thời điểm nào đó, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông cũng cho biết Ukraine đã "sẵn sàng" cho các cuộc huy động lực lượng của quân đội nước láng giềng.

Phát ngôn nói trên được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Belarus bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn. Hãng thông tấn TASS dẫn lời quân đội Belarus cho biết đợt diễn tập giúp đánh giá khả năng sẵn sàng và năng lực phản ứng của binh sĩ trong những tình huống khủng hoảng tiềm tàng.

Nga nói chiến dịch quân sự ở Ukraine giúp ngăn một thảm kịch lớn

Ngày 4-5, người phát ngôn của Quốc hội Nga - ông Vyacheslav Volodin nói việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã ngăn chặn "một thảm kịch lớn", theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Cụ thể, theo ông Volodin, kể từ tháng 1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu trang bị vũ khí cho Ukraine để tấn công Nga. Chính vì thế, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã chặn được thảm kịch lớn đối với Moscow.

Một xe tăng của Nga bị phá hủy ở khu vực cách thủ đô Kiev, Ukraine khoảng 40 km về phía tây. Ảnh: GETTY IMAGES

Một xe tăng của Nga bị phá hủy ở khu vực cách thủ đô Kiev, Ukraine khoảng 40 km về phía tây. Ảnh: GETTY IMAGES

“NATO lúc đó đang trang bị cho Ukraine, để nước này sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào đất Nga. Ngoài điều này, không lý do nào khác có thể giải thích việc quốc hội Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngay cả trước khi [Nga] bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt” - ông Volodin viết trên Telegram.

Ông cũng nói rằng người dân Ukraine chỉ là món “vật chất có thể bị hy sinh" cho các mục đích Washington và chủ nghĩa dân tộc đã trở thành "hệ tư tưởng nhà nước của Kiev”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất toàn EU cấm nhập khẩu dầu Nga

Ngày 4-5, bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã kêu gọi EU loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu thô của Nga trong vòng sáu tháng tới và hướng tới cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế vào cuối năm nay, theo Al Jazeera.

Bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ảnh: AP

Bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ảnh: AP

Bà cũng đề xuất rằng Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga và hai ngân hàng lớn khác phải bị loại khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu SWIFT.

Các đề xuất cần được nhất trí thông qua mới có hiệu lực và điều này nhiều khả năng trở thành chủ đề tranh luận gay gắt ở châu Âu. Bà von der Leyen thừa nhận việc khiến tất cả thành viên EU, trong đó có một số nước không giáp biển và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng của Nga, đồng ý về các lệnh trừng phạt dầu mỏ “sẽ không dễ dàng”.

EU cân nhắc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Moldova

Ngày 4-5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu - ông Charles Michel nói Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét hỗ trợ quân sự bổ sung cho Moldova, theo Al Jazeera.

Trước các phóng viên, ông Michel cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc nên làm thế nào để giúp Moldova xây dựng lực lượng.

Trước đó, Kiev cáo buộc Moscow đang cố gắng gây mất ổn định ở Transnistria - khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn thuộc Moldova. Kể từ khi Liên Xô tan rã, Moscow có quân đội thường trú đóng tại khu vực này.

-

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm