Tin nóng Nga-Ukraine 2-5: Nga, Ukraine bị cáo buộc tấn công lẫn nhau, Mỹ ra cam kết quan trọng với Kiev

(PLO)- Moscow nói về khả năng cục diện chiến sự ở Ukraine sẽ thay đổi trong ngày Chiến thắng Vĩ Đại (9-5); Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ra cam kết quan trọng với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, Nga, Ukraine cáo buộc bên còn lại không kích vào lãnh thổ nước mình; Mỹ cam kết hỗ trợ cho Ukraine "cho đến khi giành được chiến thắng"; châu Âu hướng tới cấm nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay...

Nga, Ukraine bị cáo buộc tấn công lẫn nhau

Ngày 1-5, Thống đốc vùng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov nói Ukraine đã pháo kích một địa điểm quân sự của Nga ở khu vực giáp biên giới Ukraine, theo đài RT.

Theo phía Moscow, đây không phải là lần đầu tiên Kiev nhắm mục tiêu vào các khu vực thuộc lãnh thổ Nga kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các thành viên của Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga đang dập lửa tại một kho chứa nhiên liệu ở thành phố Belgorod, Nga ngày 1-4-2022. Ảnh: REUTERS

Các thành viên của Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga đang dập lửa tại một kho chứa nhiên liệu ở thành phố Belgorod, Nga ngày 1-4-2022. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Tư lệnh Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 12 của Ukraine - ông Denys Schleha nói Nga tiếp tục các cuộc oanh tạc lớn vào nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông cho biết quân Nga đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động để giành quyền kiểm soát địa bàn.

"Khi Nga không thực hiện được các kế hoạch ưu tiên của họ, họ bắt đầu tàn phá khu vực bằng vũ khí hạng nặng hơn. Trong hai ngày qua, trong khi chiến dịch di dời dân cư địa phương ra khỏi nhà máy đang được thực hiện, một lệnh ngừng bắn đã được công bố và diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, ngay sau khi người dân cuối cùng (trong nhóm được chấp thuận sơ tán vào Chủ nhật) rời nhà máy, nhà máy lại bị bắn cháy…” - ông Schleha nói.

Quân Nga đứng gác bên cạnh một chiếc xe buýt sơ tán người dân ở làng Bezimenne thuộc Vùng Donetsk, Ukraine ngày 1-5-2022. Ảnh: REUTERS

Quân Nga đứng gác bên cạnh một chiếc xe buýt sơ tán người dân ở làng Bezimenne thuộc Vùng Donetsk, Ukraine ngày 1-5-2022. Ảnh: REUTERS

Theo ước tính của Ukraine, vẫn còn vài trăm dân thường vẫn đang kẹt trong nhà máy thép Azovstal, trong đó có tới 20 trẻ em.

Phía Ukraine cũng cho biết Nga tiếp tục các cuộc oanh tạc ở miền đông và miền nam nước này.

Nga: Ngày Chiến thắng không ảnh hưởng chiến sự ở Ukraine

Ngày 1-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ngày kỷ niệm Chiến thắng Vĩ đại của Nga trong Chiến tranh Thế giới thứ II (9-5) sẽ không ảnh hưởng các hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

"Các binh sĩ của chúng tôi sẽ không căn cứ hành động của họ dựa vào một ngày cụ thể" - ông Lavrov nói khi được hỏi liệu lễ kỷ niệm ngày 9-5 có đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột hay không.

"Chúng tôi sẽ kỷ niệm chiến thắng của mình một cách long trọng nhưng thời gian và tốc độ của những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào nhu cầu giảm thiểu rủi ro cho dân thường và lính Nga" - ông nói thêm.

Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine "cho đến khi giành được chiến thắng"

Trong cuộc găp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine "cho đến khi giành được chiến thắng", theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine cho đến khi giành được chiến thắng. Và chúng tôi sát cánh cùng các đồng minh NATO trong việc hỗ trợ Ukraine" - bà Pelosi nói.

Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Ông Zelensky ca ngợi cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ với bà Pelosi, nói thêm rằng ông biết ơn tất cả các đối tác của Ukraine, những người đã đến thăm Kiev vào thời điểm khó khăn như vậy.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả các cuộc tấn công dù là nhỏ nhất vào đồng minh NATO

Ngày 1-5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không có ý định” can thiệp vào xung đột Ukraine-Nga, nhưng nhấn mạnh đất nước của ông sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một đồng minh NATO, theo RT.

Lập trường của NATO rất rõ ràng. Liên minh không có ý định can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine” - ông Cavusoglu nói.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng “trong trường hợp có cuộc tấn công nhỏ nhất nhằm vào bất kỳ đồng minh nào, chúng tôi sẽ đáp trả một cách thỏa đáng”.

NATO không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine, nhưng các nước thành viên đã vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Kiev. Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với Kiev và quân đội Ukraine đang được huấn luyện tại các căn cứ của NATO ở châu Âu.

Châu Âu hướng tới cấm nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay

Ngày 1-5, hai nhà ngoại giao thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối đang hướng tới việc ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Ủy ban châu Âu (EC) và các nước thành viên EU vào cuối tuần này, theo Reuters.

Châu Âu hướng tới cấm nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay. Ảnh: REUTERS

Châu Âu hướng tới cấm nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay. Ảnh: REUTERS

Các nguồn tin cho biết một số nước EU có thể chấm dứt việc sử dụng dầu trước cuối năm 2022, nhưng những nước khác, đặc biệt là các thành viên phía nam, lo ngại về tác động lên giá cả.

Cũng theo các nguồn tin của Reuters, Đức - một trong những nước mua nhiều dầu nhất của Nga, dường như sẵn sàng việc cắt giảm dầu vào cuối năm 2022, nhưng các nước bao gồm Áo, Hungary, Ý và Slovakia đã tỏ ra khá dè dặt.

Cố vấn của Thủ tướng Olaf Scholz - ông Joerg Kukies cho biết Đức ủng hộ lệnh cấm của EU đối với nhập khẩu dầu Nga nhưng cần một vài tháng để tìm các lựa chọn thay thế.

Một số nước EU đã đề xuất lựa chọn giới hạn mức giá mà họ sẵn sàng trả để mua dầu Nga. Tuy nhiên, họ vẫn buộc phải trả giá cao hơn nếu mua dầu từ nơi khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm