Tỉnh Đắk Lắk đồng ý chi thêm 75 tỉ đồng cho dự án thủy lợi chậm tiến độ

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chi 75 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để đầu tư thêm cho dự án hồ Yên Ngựa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất chủ trương cho tạm ứng 75 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 để tiếp tục làm dự án hồ chứa nước Yên Ngựa tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin và huyện Lắk.

Dự án hồ Yên Ngựa vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: VŨ LONG

Dự án hồ Yên Ngựa vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: VŨ LONG

Việc tạm ứng này được phê duyệt theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt là BQLAD) tỉnh để triển khai thực hiện thủ tục tạm ứng kịp thời chi trả, bồi thường cho người dân thuộc dự án.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan làm thủ tục tạm ứng vốn để kịp thời chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định. Việc làm này được thực hiện trước ngày 19-1-2023.

Ngoài việc chi trên, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở KH-ĐT tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong tại dự án hồ Yên Ngựa theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hồ chứa nước Yên Ngựa. Ảnh: VŨ LONG

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hồ chứa nước Yên Ngựa. Ảnh: VŨ LONG

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề đầu năm 2023 để thông qua về nguồn chi này.

Như PLO đã đưa tin, tháng 10-2020 tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi công dự án hồ chứa nước Yên Ngựa, do BQLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư hơn 305 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 207 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng 27,5 tỉ đồng…

Dự án có hai công trình hồ chứa, gồm hồ Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) và hồ Buôn Biếp (xã Yang Tao và Bông Krang, huyện Lắk).

Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2022 và sẽ tưới cho khoảng 750 ha cây trồng các loại. Tuy nhiên, công trình mới chỉ triển khai một số hạng mục (khoảng gần 7 tỉ đồng gói thầu xây lắp) đến nay phải tạm dừng .

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Đắk Lắk, đến nay có sáu phương án giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 80 tỉ đồng (tăng hơn 32 tỉ đồng so với kế hoạch đã được phê duyệt). Nếu tiếp tục thu hồi, kinh phí giải phóng mặt bằng có lên đến hơn 180 tỉ đồng (tăng hơn 142 tỉ đồng so với phương án cũ).

Thực tế, tổng mức đầu tư thời điểm này chưa được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý điều chỉnh theo hướng tăng thêm.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan bất cập, tồn tại của dự án; cân nhắc cho tiếp tục triển khai dự án hồ chứa nước Yên Ngựa.

Dự án đã giải ngân hơn 92 tỉ đồng, trong đó các nhà thầu mới chỉ hoàn ứng hơn 3,7 tỉ đồng, còn lại hơn 88 tỉ đồng chưa thu hồi (tiền tạm ứng quá hạn).

Chủ tịch huyện Cư Kuin nói gì?

Dự án nói trên được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND huyện Cư Kuin và huyện Lắk thực hiện giải phóng mặt bằng.

Trong đó, UBND huyện Cư Kuin phê duyệt bốn phương án với tổng số tiền hơn 72 tỉ đồng; UBND huyện Lắk phê duyệt hai phương án bồi thường với số tiền hơn 7,7 tỉ đồng.

Trao đổi với PLO ông Võ Tấn Huy Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết tỉnh đã có chủ trương ứng vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng. Từ nay đến Tết nếu có tiền thì chi trả cho dân.

Ông Huy phủ nhận việc dự án đội vốn do thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt và cơ quan chức năng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm