Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 5-5

Tính đến 6 giờ 30 sáng 5-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 251.838 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.640.692 ca nhiễm.

Người lao động di cư đi bộ tới một trạm xe buýt sau khi được chính quyền thông báo sẽ đưa những người lao động di cư trở về quê trong thời gian phong tỏa ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: GETTY

Như vậy so với tối 4-5, số ca tử vong tăng 3.053 ca, số ca nhiễm tăng 54.791 ca.

Ngoài ra, thế giới ghi nhận 1.192.920 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi.

10 quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới gồm: Mỹ (69.611), Ý (29.079), Anh (28.734), Tây Ban Nha (25.428), Pháp (25.201), Bỉ (7.924), Brazil (7.328), Đức (6.993), Iran (6.277), Hà Lan (5.082).

10 quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới gồm: Mỹ (1.211.432), Tây Ban Nha (248.301), Ý (211.938), Anh (190.584), Pháp (169.462), Đức (166.152), Nga (145.268), Thổ Nhĩ Kỳ (127.659), Brazil (107.844), Iran (98.647).

Nam Phi thử nghiệm vaccine ngừa bệnh lao có từ 100 năm trước để chống COVID-19

Hàng trăm nhân viên y tế Nam Phi hôm 4-5 đã được tiêm thử nghiệm vaccine ngừa bệnh lao có từ 100 năm trước để kiểm tra xem liệu vaccine này có thể giúp ngăn COVID-19 hay không.

Được nghiên cứu và phát triển tại Viện Pasteur huyền thoại ở Pháp cách đây 100 năm, vaccine phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guerin (BCG) là một trong những loại vaccine lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới.

Vaccine phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guerin (BCG). Ảnh: DAILY MAIL

“Chúng tôi đã tiêm vaccine cho những người tham gia thử nghiệm đầu tiên vào sáng nay” - ông Duncan McDonald - người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh và tiếp thị tại một tổ chức nghiên cứu lâm sàng có tên TASK, cho biết.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại Bệnh viện Tygerberg ở thủ đô lập pháp Cape Town. Tại đây, 250 nhân viên y tế được tiêm nhắc lại vaccine BCG, trong khi 250 người khác được tiêm giả dược.

“Có những quan sát cho thấy rằng vaccine BCG có tác dụng đối với hệ thống miễn dịch mà chúng tôi thực sự không hiểu được. Trẻ em được tiêm chủng BCG có xu hướng ít bị các bệnh về đường hô hấp, kể cả hen suyễn” - GS Andreas Diacon, người sáng lập TASK, cho biết.

“Nó làm cho hệ miễn dịch chống chọi tốt hơn với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Không ai thực sự hiểu tại sao nó lại hiệu quả” - ông Diacon nói.

Ý dẫn đầu châu Âu trong việc nới lỏng phong tỏa

Ý đang dẫn đầu châu Âu trong việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn COVID-19 lây lan, gần hai tháng sau khi đại dịch hoành hành nước này.

Hơn 4,4 triệu người dân Ý đã đi làm trở lại từ hôm 4-5 sau bảy tuần nước này áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Động thái này diễn ra khi Ý cố gắng kiềm chế tác động của việc đóng cửa đối với nền kinh tế.

Người dân lên một xe buýt ở Rome (Ý) khi lệnh phong tỏa vừa được nới. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Giai đoạn 2 của các biện pháp ứng phó COVID-19 của Ý bao gồm nối lại các hoạt động trong các nhà máy, tại các công trường xây dựng và kinh doanh.

Người Ý giờ đây được phép tới thăm người thân, bạn bè sống trong cùng khu vực. Các công viên cũng được phép hoạt động trở lại để người dân có thể dạo bộ, chạy bộ hay chơi thể thao.

Các cuộc tụ tập xã hội vẫn bị cấm và người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi tham gia phương tiện giao thông công cộng.

Các lệnh cấm về đám tang đã được nới lỏng với tối đa 15 người được phép tham dự, song đám cưới vẫn chưa được phép tổ chức vào lúc này.

Các quán bar, tiệm làm tóc và nhà hàng sẽ được phép hoạt động trở lại từ ngày 1-6 nếu tỉ lệ lây nhiễm tiếp tục thấp hơn.

Ngoài Ý, một số quốc gia khác ở châu Âu cũng bắt đầu tháo dỡ phong tỏa hôm 4-5.

Tại Hy Lạp, các con đường ở thủ đô Athens vang lên tiếng còi xe sau nhiều tuần hạn chế di chuyển.

Một số doanh nghiệp tại Hy Lạp đã bắt đầu hoạt động trở lại như một phần trong những gì nhà chức trách thông báo sẽ mở cửa kinh tế trở lại.

Các tiệm làm tóc và cửa hàng bán sách, đồ thể thao, văn phòng phẩm và các mặt hàng khác giờ có thể mở cửa trở lại nhưng phải tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh nghiêm ngặt.

Đeo khẩu trang là bắt buộc đối với nhân viên và hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng và nhân viên tại các cửa hàng bán thực phẩm tươi sống. Vi phạm sẽ bị phạt.

Một nhân viên đặt tấm biển bên ngoài một cửa hàng ở Berlin (Đức) khuyến cáo khách hàng thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: SKY NEWS

Tại Bỉ, các công ty có mô hình kinh doanh B2B đã mở lại văn phòng mặc dù làm việc từ xa vẫn được khuyến khích. Những ai làm việc tại các văn phòng cần tôn trọng giãn cách xã hội hoặc đeo khẩu trang bảo vệ.

Các cửa hàng dệt bán vải cũng sẽ được phép mở cửa bởi chúng rất cần thiết nếu người dân muốn tự làm khẩu trang. Đeo khẩu trang cũng sẽ là bắt buộc khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Người dân sẽ được phép tập thể dục và chơi thể thao với hai người khác.

Tại Đức, trẻ em từ hôm 4-5 được phép đi học trở lại. Các tiệm làm tóc cũng được mở cửa sau gần hai tháng thực hiện các biện pháp phong tỏa.

Sau Đức, Slovenia, PolandHungary cũng cho phép mở cửa những nơi công cộng, doanh nghiệp.

Bồ Đào Nha đã cho phép các cửa hàng nhỏ, các tiệm và đại lý xe hơi khôi phục kinh doanh song yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các cửa hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm