Tình hình dịch COVID-19 tính đến chiều 21-2

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 14 giờ chiều 21-2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 là 2.247 (tăng ba ca so với số liệu thống kê sáng cùng ngày) và tổng số ca nhiễm là 76.717. Có tổng cộng 18.438 ca được chữa khỏi.

Tình hình dịch COVID-19 tính đến chiều 21-2 ảnh 1
Số liệu thống kê về ca nhiễm và ca tử vong do virus COVID-19. Đồ họa: SCMP

Tính đến nay, tổng số ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục là 11, trong đó hai ca tại Hong Kong, ba ca tại Nhật Bản, một ca tại Philippines, một ca tại Hàn Quốc, một ca tại Đài Loan, một ca tại Pháp, hai ca tại Iran.

Hàn Quốc thêm 52 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gấp 3 lần sau 3 ngày

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21-2 dẫn lời Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến ngày 21-2, nước này vừa có thêm 52 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 156 trường hợp.

Nhân viên y tế khử trùng tại thành phố Daegu. Ảnh: AFP

Trong 52 ca nhiễm mới, có 41 ca tại thành phố Deagu, cách thủ đô Seoul 300 km. Ba trường hợp được ghi nhận tại Seoul. Các ca nhiễm khác được ghi nhận tại tỉnh ChungCheong, đảo Jeju.

Các cơ quan y tế nước này cũng dự kiến tuyên bố tình trạng lây lan cục bộ trước tình hình bùng phát ca nhiễm ở Deagu và Seoul.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tuyên bố thành phố Daegu và Cheongdo là "khu vực quan tâm đặc biệt" sau một loạt trường hợp nhiễm COVID 19 những ngày gần đây.

Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine ngừa virus COVID-19

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping hôm 20-2 tuyên bố loại vaccine đầu tiên cho bệnh do virus COVID-19 sẽ được đăng ký thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc vào khoảng cuối tháng 4, theo China Daily.

Một nhà khoa học Trung Quốc tiến hành thử vaccine mới ngừa nCoV trên chuột. Ảnh: XINHUA

Ông cho biết Trung Quốc đã có những biện pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ phát triển vaccine và nói thêm rằng việc phát triển vaccine ở Trung Quốc cũng ở cùng giai đoạn như nỗ lực của thế giới.

Zeng Yixin, Phó chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia, cũng nói quy trình chấp thuận vaccine có thể đi qua các kênh khẩn cấp. Vaccine sẽ có thể đưa vào thử nghiệm lâm sàng sớm nhất là vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5.

Cũng tại buổi họp báo, ông Xu Nanping cũng cho biết trên nền tảng các bộ xét nghiệm virus được sử dụng từ khi bắt đầu dịch đến nay, Trung Quốc cũng đã tăng cường nỗ lực phát triển các sản phẩm bộ xét nghiệm mới để phát hiện virus với độ nhạy cao hơn và thuận tiện hơn.

Ông Xu cũng nhấn mạnh rằng y học cổ truyền Trung Quốc cũng mang lại kết quả trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm virus COVID-19.

Chuyên gia Trung Quốc: Bệnh nhân khỏi bệnh vẫn có thể truyền virus COVID-19

South China Morning Post đưa tin ông Zhao Jianping, một chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp và đang đứng đầu một nhóm chuyên gia đang hỗ trợ công tác chống virus COVID-19 ở Hồ Bắc, đã miêu tả tình hình dịch bệnh hiện nay là một “cuộc chiến giằng co”, bất chấp số ca nhiễm giảm mỗi ngày gần đây.

“Chúng ta không nên lơ là. Con số có thể tăng trở lại” - ông Zhao nói.

Chuyên gia trên cũng nói với tạp chí Southern People Weekly rằng Trung Quốc đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhân bình phục vẫn có dấu hiệu của virus COVID-19 thông qua các xét nghiệm. Các trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Canada, khi dịch mũi và họng của một cặp đôi sau khi bình phục vẫn có dấu hiệu chứa virus COVID-19.

“Chúng ta cũng có các trường hợp như vậy. Điều này thật nguy hiểm. Chúng ta nên đưa các bệnh nhân này đi đâu? Không để cho họ về nhà vì họ có thể lây nhiễm cho những người khác nhưng cũng không thể giữ họ tại bệnh viện các các nguồn lực đang hạn chế” - ông Zhao nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm