Tình huống điên rồ ở MU phá nát hi vọng của Liverpool

Tờ Daily Star (Anh) vừa có bài viết về bình luận của HLV Jurgen Klopp của Liverpool với dòng tít, “Jurgen Klopp than thở về tình huống điên rồ của Manchester United có thể phá nát hi vọng lọt vào Top 4 Premier League của Liverpool”.

MU chưa thua Liverpool ở mùa giải này. ẢNH: DAILY MAIL

Theo đó, HLV Jurgen Klopp phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc của Liverpool và của cả Manchester United có thể cản trở tham vọng giành vé dự Champions League mùa tới của đội chủ sân Anfield.

Mọi thứ bắt đầu từ việc trận derby nước Anh giữa MU và Liverpool ở vòng 34 Premier League vào lúc 22h30 ngày 2-5 bị hoãn cho CĐV MU biểu tình chống lại chủ sở hữu CLB là gia đình nhà Glazer. Theo lịch thi đấu lại do BTC Premier League công bố, hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 2h15 ngày 14-5.

Với sự xáo trộn này, cả MU lẫn Liverpool đều đối mặt với lịch thi đấu dày đặc sắp tới. MU phải đá 4 trận trong 8 ngày (đã đá 2 trận), trong khi Liverpool có gần 2 tuần nghỉ ngơi rồi đối mặt với 4 trận đấu cuối cùng của mùa giải trong 10 ngày. Klopp chỉ dùng một từ cho điều đó “điên rồ”.

Cavani là người ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho MU trước Aston Villla đêm qua. ẢNH: EPA

Xét về lịch thi đấu khi MU đối đầu với Liverpool, thầy trò Solskjaer gặp bất lợi hơn. MU vừa mới thắng Aston Villa 3-1 đêm qua (9-5). 48 giờ sau, họ bước vào trận gặp Leicester City. Sau đó, cũng chỉ 48 tiếng sau, MU lại tiếp Liverpool ở Old Trafford.

Đáng chú ý, MU đối đầu với 2 đội bóng cạnh tranh trực tiếp vào Top 4 Premier League kèm chiếc vé dự Champions League mùa sau. Có thể nói không quá rằng, MU sẽ định đoạt đến chiếc vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới của hai CLB này.

Đó chính là điều Klopp lo ngại. Chiến lược gia người Đức biết chắc MU buộc phải xoay tua đội hình nhằm giảm tải cho cầu thủ. Nhưng ông không rõ người đồng nghiệp Solskjaer sẽ chọn đội hình mạnh yếu thế nào khi đối đầu với Leicester City và chính đội bóng của ông.

Tuy nhiên, Klopp khẳng định ông không nghĩ kết quả MU thi đấu với các đội bóng khác ảnh hưởng đến thành tích của Liverpool. Thậm chí chiến lược gia người Đức còn mong đợi MU tung ra đội hình mạnh nhất đối đầu với Liverpool.

Klopp tin Liverpool có quyền tự quyết nếu thắng cả 4 trận còn lại. ẢNH: MIRROR

Klopp cho biết, “Nếu MU làm như vậy (xoay tua đội hình), chúng tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi mong đợi họ tung ra đội hình mạnh chống lại chúng tôi. Và với những gì họ làm với các đội bóng khác, chúng tôi rõ ràng không bị ảnh hưởng gì”.

Klopp tuyên bố, chỉ cần Liverpool tập trung vào bản thân, thắng 4 trận còn lại là The Kop sẽ vào Top 4 Premier League. Klopp nói thêm, “Chiến thắng 4 trận còn lại là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có. Vì vậy, đó là điều chúng tôi cần phải thử. Nếu Liverpool thắng cả 4 trận thì có thể đủ. Đó là những gì Liverpool cần phải làm được”.

Có những chỉ dấu cho thấy MU sẽ tung ra đội hình mạnh nhất tiếp đón Liverpool và một đội hình yếu hơn thi đấu với Leicester City. Đầu tiên, đó là truyền thống kình địch giữa hai đội bóng lớn nhất nước Anh này.

Họ buộc phải tung ra sân đội hình mạnh nhất bất kể tình thế lúc đó của họ như thế nào. Bởi đơn giản, fan của hai đội có thể thấy đội nhà thua bất cứ ai chứ không thể thua kình địch của mình.

Solskjaer không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu của Premier League. ẢNH: REUTERS

Thứ hai, MU đã đá với Aston Villa bằng đội hình gần như mạnh nhất. Trận sắp tới MU sẽ đối đầu với Leicester City nên có thể Solskjaer sẽ xoay tua dùng đội hình khác nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Vì thế, ở trận derby sau đó với Liverpool, Solskjaer nhiều khả năng sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

Klopp nói, “Mọi người đều chắc chắn 100% Ole Gunnar Solskjaer tôn trọng Premier League nhưng tình hình bây giờ là vậy. Tôi thật sự nghĩ rằng điều chúng tôi (BTC Premier League xếp lại lịch thi đấu) đã làm thật điên rồ. Tôi biết không có giải pháp toàn vẹn, nhưng tôi nghĩ có một tình huống tốt hơn, tôi khá chắc chắn về điều đó.

MU đá 3 trận trong 5 ngày nhưng sau đó họ có một tuần nghỉ ngơi mà. Vì thế, có vẻ như có một cách để chúng tôi làm điều gì đó khác hơn. Nhưng họ đã ra quyết định. Tôi hiểu rằng Ole không thích điều đó, chắc chắn là như vậy”.

Hiện Liverpool đang đứng thứ 6 Premier League với 57 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận so với hai đội xếp trên là Leicester City (63 điểm) và West Ham (58 điểm). Vì thế, “chuyến thăm” Old Trafford có ý nghĩa quyết định đến cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau của Liverpool. Tuy nhiên, Klopp không e ngại điều đó.

Trận derby nước Anh luôn được người hâm mộ chờ đợi. ẢNH: DAILY MAIL

Klopp nói thêm, “Manchester United có những cầu thủ giỏi. Hàng tiền vệ của họ thì,… wow. Tất cả những cầu thủ tuyến trên của họ đều chơi rất tốt. Điều duy nhất Liverpool có thể làm bây giờ là tiếp tục chiến thắng. Và điều đó về mặt lịch sử (Liverpool thường không thắng ở Old Trafford) là không dễ dàng nhưng Liverpool sẽ thử”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm