Tổ chức sòng gà ngày cuối tuần để thu tiền xâu ở Thủ Đức

Ngày 6-7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Hai ngày hôm trước, khoảng 10 thanh niên đủ độ tuổi tụ tập cá độ thắng thua một trận đấu gà trên bãi đất trống ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) thì cảnh sát ập đến.

Phát hiện cảnh sát nhiều người tháo chạy nhưng bị giữ lại. Trong số này có Phan Thanh Nhân (41 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Tuấn Vũ (27 tuổi, quê An Giang) có vai trò nổi bật. Tang vật là 7,3 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan đến cá độ đã bị công an thu giữ.

Công an làm rõ vào tháng trước, Nhân và Vũ tổ chức đá gà ở bãi đất trống để thu tiền xâu của con bạc. Nhóm này thường tụ tập vào những ngày cuối tuần, gây mất an ninh trật tự.

Cảnh sát xác định Nhân và Vũ tổ chức khoảng 3 đến 5 trận độ gà, mỗi trận như vậy từ 1 đến 5 triệu; thu tiền xâu bên thắng 5%.

Nhân đóng vai trò thu hút con bạc tham gia, Vũ làm trọng tài phân định thắng thua mỗi độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm