Tòa, viện giảm án tối đa cho người mẹ trót sai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ Trần Thị Mỹ Trúc (sinh năm 1975, quê ở Bạc Liêu) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 12-2021, bị cáo Trúc bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt năm năm tù. Trúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với con.

Bị cáo đang nuôi hai con nhỏ trong đó có một bé sinh năm 2012 bị thiểu năng trí tuệ. Chồng mất cách đây năm năm, hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo lần đầu phạm tội, hậu quả đã khắc phục, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải.

Đặc biệt, đại diện VKS đề nghị HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và giảm án còn 3-4 năm tù.

Luật sư mong tòa cho thân chủ hưởng án treo để nuôi con. Tuy nhiên, theo VKS, số tiền chiếm đoạt của bị cáo lớn, không thể cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ, tối 2-3-2021, tại một căn hộ ở Vinhome Central Park (Bình Thạnh), Trúc làm giúp việc tại đây. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Trúc đã lấy chiếc đồng hồ Rolex của chị NTHT, có kết quả định giá 415 triệu đồng.

HĐXX nhận thấy xử sơ thẩm, TAND quận đã vận dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, ghi nhận hoàn cảnh khó khăn... Tuy nhiên, mức án sơ thẩm tuyên chưa phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo toà phúc thẩm, sau khi phạm tội bị cáo đã hoàn trả lại chiếc đồng hồ giá trị cho bị hại. Cụ thể, bị cáo đi từ quê lên trả lại cho bị hại ngay sau đó. HĐXX đồng tình với VKS, chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ cho bị cáo còn ba năm tù. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm