Toàn quân không để bị động, bất ngờ

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương tập thể lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu để cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy Trung ương; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.

Bộ Quốc phòng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm