Tội phạm ma túy trang bị cả vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an cho hay sau đại dịch COVID-19, tội phạm ma túy liên tục thay đổi thủ đoạn hoạt động, trang bị cả vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tổ chức hội nghị song phương sơ kết sáu tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa hai bên về hợp tác phòng, chống ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TIỂU HÀ

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TIỂU HÀ

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng, chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ tình hình tội phạm ma túy ở khu vực “tam giác vàng” - một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới.

Trong đó, tuyến biên giới Bắc Lào là tuyến trọng điểm về nguồn cung ma túy vào địa bàn Lào, trong khi đó tuyến phía Nam (tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia) được coi như “cửa ra” của các loại ma túy từ khu vực “tam giác vàng” qua Lào sang nước thứ ba.

Nhiều tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu người Lào, Trung Quốc với các đối tượng người Việt Nam) “cắt rừng” vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết những năm qua tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên quan giữa Việt Nam và Lào ngày càng diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn.

“Tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt” – lãnh đạo Bộ Công an cho hay.

Lực lượng công an triệt phá một đường dây ma túy có quy mô lớn. Ảnh: TIỂU HÀ

Lực lượng công an triệt phá một đường dây ma túy có quy mô lớn. Ảnh: TIỂU HÀ

Tháng 8-2021 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma tuý. Bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Bộ Công an hai nước để giải quyết căn bản tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma tuý tại Việt Nam và Lào, đặc biệt là trên tuyến biên giới hai quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá đây là bước đi cụ thể, quan trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào; là đòi hỏi tất yếu, khách quan và cần được nâng lên tầm cao mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Sau sáu tháng, lực lượng công an hai nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc kết nối đường dây nóng ở một số cấp vẫn chưa hoàn thành; trụ sở làm việc công an tại một số bản chưa hoàn thành đúng tiến độ đề ra; công tác điều tra cơ bản, lập chuyên án đấu tranh chung mới chỉ thực hiện bước đầu; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời...

Để giải quyết những tồn tại đã nêu, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng hai đoàn đại biểu nên thảo luận làm thế nào để duy trì, phát huy tối đa hiệu quả đường dây nóng ở bốn cấp công an giữa hai nước, chia sẻ thông tin tội phạm ma túy đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, nhất các tổ chức, đường dây tội phạm ma tuý lớn, xuyên quốc gia; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của hai nước…

Cùng đó là các giải pháp tổ chức phối hợp điều tra các vụ án ma túy qua biên giới, tiến hành điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy.

Đồng thời, phối hợp trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kiểm soát ma tuý, giám định ma tuý cho lực lượng phòng, chống ma túy và công an các tỉnh giáp biên hai nước.

Triệt phá 26 tổ chức ma túy “khủng”

Bộ Công an cho biết, sau sáu tháng triển khai thực hiện bản ghi nhớ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp.

Trong đó, lực lượng chức năng xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ; phối hợp bắt giữ 16 đối tượng truy nã về ma túy của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm