Tổng Bí thư: Không được lòng dân là không giữ vững chế độ

(PLO)- Trong gần 40 phút nói chuyện với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dân là người quyết định, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

“Kiềng ba chân rất chặt chẽ”

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay cảm giác đầu tiên của ông qua mỗi lần tiếp xúc cử tri là thấy Thủ đô thay đổi, ngày càng phát triển, càng đẹp và rực rỡ hơn. Và “cái mừng rất quan trọng” là trình độ cán bộ, đảng viên, công dân, thể hiện qua các ý kiến phát biểu của cử tri đến dự họp.

Tổng Bí thư: Không được lòng dân là không giữ vững chế độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 14-10. Ảnh: QUANG PHÚC

“Chỉ nghe qua là biết trình độ cử tri Thủ đô thế nào. Trình độ rất cao, nắm vấn đề sâu, trình bày ngắn gọn nhưng mang ý khái quát lớn, ý kiến sắc sảo, rất có ý nghĩa và ‘gãi đúng chỗ ngứa’”- Tổng Bí thư nhận xét.

Trong gần 40 phút nói chuyện, Tổng Bí thư dành nhiều thời gian nói về vai trò, chức năng của các chủ thể trong hệ thống chính trị, theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

“Đây là ba chân kiềng rất chặt chẽ. Nhiều người không nắm hết chỗ này đâu, cứ cậy mình là cán bộ cấp trên đi xuống hạch họe với dân là không được. Nhưng dân nói tôi là chủ, tôi chẳng nghe đâu cũng lại không được. Phải có luật pháp. Nhà nước phải có kỷ cương. Nhưng mà cái cuối cùng quyết định lại là Đảng lãnh đạo”- Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là Đảng trong sạch, của dân, do dân, vì dân, không phải là một đảng có tính chất đảng phái, phe phái trong đó.

Theo người đứng đầu Đảng, mỗi chủ thể có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phải làm, tuy nhiên nhiều nơi chưa nắm chắc. “Anh nào cũng cậy quyền của mình hơn, nói vui là cua cậy càng, cá cậy vây; anh nào cũng quyền to cả thì không hẳn đâu. Mỗi chủ thể có chức năng của mình và tất cả điều này quy định trong quy định của pháp luật”- Tổng Bí thư nói.

Theo ông, “nếu làm không đúng, giẫm chân lên nhau thì gọi là bao biện làm thay, cũng không đúng. Đảng mà bất chấp luật pháp, Đảng cũng sai. Luật pháp do Quốc hội, mà Quốc hội là đại diện của toàn dân”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trước mỗi kỳ họp Quốc hội phải xin ý kiến cử tri, sau kỳ họp báo cáo kết quả để cử tri đóng góp với Quốc hội, để Quốc hội xem luật pháp đã phản ánh đúng nguyện vọng cử tri, triển khai thực hiện đúng đường lối của Đảng chưa. Người dân thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát…

“Cơ chế của chúng ta là như vậy. Theo tôi nghiên cứu và hiểu được, đây là cơ chế tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ”- Tổng Bí thư nói là lưu ý “tiếp xúc cử tri là rất thiết thực, không phải hình thức, làm ra cái vẻ dân chủ”.

“Cuối cùng, dân là người quyết định. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Không được lòng dân là không giữ vững chế độ”- Tổng Bí thư nói thêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng một lần nữa lưu ý “dân giám sát, dân làm chủ, dân có quyền được hưởng thụ nhưng có sự lãnh đạo của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Làm có quy củ, quy chế, chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm”.

Nhân ý kiến cử tri bày tỏ cảm kích trước cuộc gặp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa tái khẳng định đường lối "đối ngoại cây tre" mang bản sắc Việt Nam, rất uyển chuyển, mềm dẻo nhưng kiên cường.

Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng

Trước đó, tại buổi tiếp xúc, cử tri Phùng Huy Đan (quận Đống Đa, Hà Nội) nhắc lại sự kiện lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tong-bi-thu-tiep-xuc-cu-tri.jpeg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 14-10. Ảnh: HOÀNG HẢI

Kết quả, hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã ký kết chương trình "hợp tác - chiến lược - toàn diện" với mục tiêu là "hòa bình - thịnh vượng và phát triển bền vững". Việc ký kết Chương trình hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ là nước thứ 5 sau Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.

Cử tri Phùng Huy Đan bày tỏ kỳ vọng vào mối quan hệ Việt - Mỹ sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Minh Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh giá cao, tin tưởng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Theo bà, công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng tiến hành và đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang diễn ra quyết liệt, hiệu quả. Điều này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm trong sạch bộ máy, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Việc xử lý cán bộ vi phạm có nhiều bước tiến lớn, toàn diện, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã tạo được sức đột phá mới trong công tác phòng chống tham nhũng và xử lý cán bộ vi phạm.

Nữ cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; coi nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, không ngừng nghỉ.

Việc điều tra, xét xử các vụ án loại này phải kiên quyết đến cùng, công khai; việc xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh, có tính răn đe cao. Công tác thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng phải minh bạch, kịp thời, triệt để…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm