Tổng hợp ngày thi đấu 14-6 SEA Games 28: Ngày vàng của rowing

Trong khi các tay chèo rowing liên tiếp lập công đem về 4 HCV thì các võ sĩ pencak silat dự sáu trận chung kết nhưng chỉ dành vỏn vẹn 2 HCV.

Rowing: Khởi động cuộc đua chung kết cự ly 1.000 m thuyền mái nhẹ đơn nam, Nguyễn Văn Linh xuất sắc vượt qua các đối thủ Thái Lan, Indonesia giành chức vô địch với thành tích 3’33”13. Đây cũng là chiếc HCV cá nhân thứ hai Linh góp vào thành công chung của đoàn TTVN.

45 phút sau, đôi chèo Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo thành tích 3’36”94 tiếp tục đánh bại các đối thủ Thái Lan, Indonesia đoạt chiếc HCV thuyền mái nhẹ đôi nữ.

Cuộc đua chung kết thuyền đôi nữ, cặp Lê Thị An - Phạm Thị Huệ (thành tích 3’41”72) có chiến thắng nghẹt thở trước hai tay chèo Indonesia (thành tích 3’41”79) đăng quang ngôi vô địch.

Chiếc HCV thứ tư môn rowing ở nội dung thuyền bốn người nữ thuộc về bộ tứ Cao Thị Hảo - Trần Thị An - Phạm Thị Huệ - Nguyễn Thị Trinh sau chiến thắng 3’22”70 sít sao trước Indonesia (3’22”92). Ngoài ra, các tay chèo Việt Nam còn giành 2 HCB của Văn Hiếu - Đình Huy (thuyền đôi nam); Văn Tuấn - Văn Đức (thuyền mái nhẹ đôi nam) và 1 HCĐ thuyền bốn nam.

Đoạt tổng cộng 8 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ rowing Việt Nam xếp nhì toàn đoàn (sau Indonesia) lập nên kỳ tích tại SEA Games 28.

Bốn tay chèo nữ Việt Nam Cao Thị Hảo - Trần Thị An - Phạm Thị Huệ - Nguyễn Thị Trinh thắng sít sao các tay chèo Indonesia 22% giây. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Pencak silat: Võ sĩ Nguyễn Nguyên Thái Linh (-60 kg) có kỳ SEA Games đáng quên sau khi để vuột mất chiếc HCV đã nắm chắc trong tầm tay. Trận chung kết gặp Chemaeng (Thái Lan), Linh tạo được thế trận áp đảo vượt trội ở hai hiệp đầu. Sang hiệp đấu thứ ba, Linh thi đấu chủ quan bị Chemaeng ba lần quật ngã sau đó thiếu kiềm chế ra đòn tay trúng mặt làm đối thủ bất tỉnh. Với pha phạm luật này, Linh bị trọng tài xử thua phải nhận HCB trong cay đắng.

2 HCV trong ngày 14-6 được các võ sĩ silat Diệp Ngọc Vũ Minh (-50 kg) và Hoàng Thị Loan (-60 kg) đem về sau các chiến thắng cách biệt 5-0 trước Nur Awaluddin và Wita (cùng của Indonesia).

3 HCB còn lại thuộc về các võ sĩ Nguyễn Thị Yến (-65 kg), Vũ Văn Hoàng (-70 kg), Trần Đình Nam (-75 kg) sau những thất bại trận tranh chung kết.

Kết thúc môn pencak silat các võ sĩ Việt Nam với 3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ dẫn đầu sàn đấu khu vực.

Bắn cung: Cung thủ đẳng cấp châu lục Nguyễn Tiến Cương giành chức vô địch cung ba dây đơn nam sau chiến thắng sít sao 138-137 hạ đối thủ (Malaysia) bảo vệ thành công chiếc HCV.

Taekwondo: Các võ sĩ Việt Nam giành quyền dự tranh ba trận chung kết nhưng chỉ một mình Hà Thị Nguyên giành ngôi vô địch. Trận chung kết hạng -62 kg nữ, Nguyên xuất sắc đánh bại Nurulain (Brunei) tỉ số cách biệt 22-0. Taekwondo Việt Nam hoàn tất ngôi vị nhất toàn đoàn với 5 HCV.

2 HCB đáng tiếc trong ngày 14-6 là hạng -68 kg nam, võ sĩ Phan Trung Đức thất bại 12-19 trước Morrison (Philippines) và hạng -57 kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền thua Lopez (Philippines) 12-20.

Xe đạp đường trường: Nội dung xuất phát đồng hàng nam 145 km, tay đua Lê Văn Duẩn lần thứ hai rút thua đối thủ Saleh Harrif (Malaysia) tại đích đến nhận HCB cá nhân thứ hai. Giành 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, xe đạp hoàn thành chỉ tiêu trước ngày lên đường.

Bóng chuyền:Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Singapore 3-0 (25/17; 25/12; 25/14) giành quyền vào tranh chung kết gặp Thái Lan.

Cầu lông: Tay vợt duy nhất của cầu lông Việt Nam thắng trận - Vũ Thị Trang đánh bại tay vợt Fanetri (Indonesia) tỉ số 2-1 (21/19; 9/21; 21/17) lọt vào bán kết đơn nữ.

Giành thêm 8 HCV, đoàn TTVN đã vượt qua mốc 70 HCV với thành tích 73 HCV, 51 HCB, 56 HCĐ bảo toàn vị trí thứ ba khu vực, sau Thái Lan (87 HCV, 82 HCB, 64 HCĐ) và chủ nhà Singapore (81 HCV, 72 HCB, 89 HCĐ).

Dự báo thành tích ngày 15-6

Ngày thi đấu chính áp chót SEA Games 28, đoàn TTVN không còn nhiều môn có khả năng cạnh tranh chức vô địch.

+ Bóng chuyền: Chung kết nữ với Thái Lan được xem là khó có hy vọng lật đổ cho các VĐV Việt Nam. Cũng cần biết bóng chuyền nữ Thái Lan trên cơ toàn diện lại được đầu tư rất tốt và có hạng ở bóng chuyền nữ thế giới.

Nội dung nam, các VĐV Việt Nam tranh suất vào chung kết với tuyển Myanmar.

+ Cầu lông: Vũ Thị Trang (hạng 46 thế giới) tranh bán kết đơn nữ cùng tay vợt hạng 19 thế giới Ongbumrungpan (Thái Lan).

+ Petanque: Đội tuyển nam thi hai trận vòng bảng gặp Brunei và Lào tranh suất vào bán kết. Nội dung nữ đội Việt Nam tranh suất cùng Campuchia và Myanmar.

+ Bóng rổ: Tuyển nữ Việt Nam đấu trận cuối vòng bảng gặp Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm