Tổng kết Cụm thi đua số 5 Bộ đội Biên phòng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLO)- Trong năm 2022, Bộ đội Biên phòng các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã đấu tranh thành công hai chuyên án, bắt giữ, xử lý 333 vụ/192 phương tiện với 511 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-9, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 của Cụm thi đua số 5.

Cụm thi đua số 5 gồm Bộ đội Biên phòng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hải đoàn 18 (đóng quân tại TP Vũng Tàu).

Theo báo cáo, trong năm 2022 các đơn vị trong Cụm đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; chủ động nắm và dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra trên vùng biển, đảo đúng chủ trương đối sách, pháp luật, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ngoài ra các đơn vị cũng có những đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện chủ trì hội nghị. Ảnh: QA

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện chủ trì hội nghị. Ảnh: QA

Tích cực, chủ động phối hợp với địa phương, các ngành chức năng khác trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới biển và ký cam kết không vi phạm đánh bắt thủy sản vùng biển nước ngoài.

Cụ thể các đơn vị đã tặng ngư dân trên 8.000 lá cờ và 3.200 ảnh Bác Hồ; chủ động tham mưu cho địa phương giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, không để điểm nóng xảy ra ở khu vực biên giới biển.

"Các đơn vị cũng đã có nhiều thành tích đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới" - báo cáo nêu.

Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: DA

Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: DA

Trong năm 2022 các đơn vị đã đấu tranh thành công hai chuyên án; bắt giữ, xử lý 333 vụ/192 phương tiện với 511 người.

Điển hình là Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã tham gia đấu tranh chuyên án, thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Bộ đội Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Thuận phát hiện 41 kg ma túy tổng hợp dạng đá trôi dạt trên biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giữa) trao cờ đơn vị cụm trưởng năm 2023 cho Bình Thuận. Ảnh: QA

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giữa) trao cờ đơn vị cụm trưởng năm 2023 cho Bình Thuận. Ảnh: QA

Các đơn vị cũng đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo; triển khai thực hiện tốt các chương trình, mô hình.

Đơn cử như mô hình “Tổ 03 đại diện tuyên truyền ngăn chặn khai thác IUU” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên; “Heo đất Đồn biên phòng” của tỉnh Bình Thuận; “Tiếng loa Biên phòng trên biển” của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; “Tổ tàu thuyền an toàn” của tỉnh Ninh Thuận...

Trong năm 2022, các tỉnh, thành, đơn vị trong Cụm thi đua số 5 Bộ đội Biên phòng đã có 288 tập thể và 478 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đạt nhiều thành tích trong công tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm