Tổng thống Hàn Quốc thông báo quốc tang sau thảm kịch giẫm đạp Halloween khiến 151 người chết

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ định thời gian quốc tang cho vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Seoul và cho biết sẽ phát biểu trước quốc gia về vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ định thời gian quốc tang cho tai nạn tại lễ hội Halloween ở Seoul và cho biết sẽ phát biểu trước quốc gia về vụ việc, theo hãng tin Yonhap.

Tổng thống nói: “Chính phủ sẽ chỉ định khoảng thời gian kể từ hôm nay cho đến khi vụ tai nạn được kiểm soát là thời kỳ quốc tang”.

Ông cho biết sẽ phát biểu trước quốc gia lúc 9 giờ 45 sáng 30-10 về vụ việc. Trước đó, ông Yoon đã tổ chức cuộc họp khẩn với Thủ tướng Han Duck-soo và Bộ trưởng các cơ quan hữu quan lúc 2 giờ 30 sáng 30-10, để khắc phục hậu quả vụ việc, xác định danh tính người thiệt mạng, điều tra chính xác nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Đội cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Đội cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Ông Yoon cũng cho biết ông sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ khác có liên quan tiến hành rà soát khẩn cấp tất cả các lễ hội Halloween và các lễ hội địa phương khác để đảm bảo chúng được diễn ra một cách trật tự và an toàn.

Các đảng cầm quyền và đảng đối lập Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc họp khẩn cấp vào 30-10 để thảo luận về một vụ giẫm đạp này.

Kênh CNN dẫn thông tin từ các quan chức Hàn Quốc cho biết số người chết sau vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul ngày 29-10 đã lên đến 151 người, trong đó có 19 công dân nước ngoài, 82 người bị thương vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hầu hết những người thương vong đều là thanh thiếu niên trong độ tuổi 20.

Trong số những người thiệt mạng, 97 người là phụ nữ và 54 người là nam giới. Các báo cáo ban đầu cho biết hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 20.

Theo CNN, hiện chưa xác định được danh tính của những người nước ngoài chết trong vụ tai nạn. Các nhà chức trách đang gặp khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân và đang nhờ gia đình các nạn nhân giúp đỡ.

Yonhap cho biết chính quyền thủ đô Seoul đã nhận được 350 báo cáo về các trường hợp mất tích sau vụ việc.

Vụ việc này được xem là tai nạn chết người thảm khốc nhất Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm