Top 10 vụ bạo loạn trong lịch sử bóng đá: Thảm kịch ở Indonesia đứng thứ 2

(PLO)- Xét về số người chết trong vụ bạo loạn bóng đá diễn ra ở Indonesia đêm 1-10 thì thảm kịch này đứng thứ hai trong lịch sử nhân loại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ bạo loạn trên sân bóng Kunjuruhan tối 1-10 giữa hai CLB Arema và Persebaya Surabaya ở TP Malang tỉnh Đông Java (Indonesia) làm chết 127 người và 180 người bị thương xếp thứ hai trong lịch sử về số người thương vong mà bóng đá nhân loại từng chứng kiến.

Điểm lại Top 10 vụ bạo loạn gây thiệt hại về nhân mạng lớn nhất trong lịch sử bóng đá:

+ Trận Peru tiếp Argentina ngày 23-5-1964 trên sân quốc gia ở thủ đô Lima, cảnh hỗn loạn trên sân đã giết chết 320 người và 1 ngàn người bị thương.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi sân Kunjuruhan ở Indonesia đêm 1-10-2022. Ảnh: AFP

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi sân Kunjuruhan ở Indonesia đêm 1-10-2022. Ảnh: AFP

+ Vụ bạo loạn Malang xảy ra đêm 1-10-2022 tại Indonesia làm chết 127 người (báo chí Indonesia đưa, còn AFP đưa 129 người chết và 180 người bị thương)

+ Vụ tại Ghana ngày 10-5-2001, đám đông chen lấn để thoát khỏi cảnh đổ máu trong sân, đám đông giẫm đạp nhau để thoát thân làm 120 người chết.

+ Bạo loạn trong trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest ngày 15-4-1989 giết chết 96 fan của Liverpool. Fan Anh nổi tiếng về Hooligan khiến họ nhiều lần trả giá đắt.

Vụ Heysel năm 1995 trong trận đấu Juventus - Liverpool. Ảnh: Archive.

Vụ Heysel năm 1995 trong trận đấu Juventus - Liverpool. Ảnh: Archive.

+ Trước trận đấu vòng loại World Cup giữa Guatemala và Costa Rica, bạo động đã xảy ra làm 78 người chết và 180 người bị thương.

+ CĐV hai đại kình địch của bóng đá Scotland là Celtic và Rangers đánh nhau ngày 2-1-2971 làm 66 người chết và hàng trăm người bị thương.

+ Trận Bradford - Lincoln City của Anh, fan hai đội gây hấn nhau trên khán đài rồi ném lửa vào nhau gây cháy sân làm 56 người chết ngày 11-5-1985.

+ Ngày 17-2-1974 là ngày tang tóc của bóng đá Ai Cập khi có 80 ngàn người chen nhau vào sân chỉ có sức chứa 40 ngàn người, khiến xảy ra chen lấn, giẫm đạp khiến 48 người chết, 47 người bị thương.

+ Nam Phi ghi nhận ngày 11-4-2001, trận đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs ở giải vô địch Nam Phi, fan hai đội lao vào gây hấn nhau rồi dẫn đến ẩu đả, bạo động làm chết 47 người.

+ Thảm họa Heysel (Bỉ) trong trận chung kết cúp châu Âu giữa Juventus và Liverpool khiến 39 fan của hai đội thiệt mạng. Đây là thời kỳ đen tối của bóng đá Anh khi sau đó Anh đã cấm fan Anh ra nước ngoài cổ vũ đội bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm