Torres phủ nhận ý định rời Chelsea

Khi Didier Drogba tuyên bố ra đi, bản hợp đồng kỷ lục 50 triệu bảng Torres được cho là đang đứng trước cơ hội lý tưởng để thể hiện mình với vai trò là sự lựa chọn số 1 nơi hàng công sau 16 tháng sự nghiệp chìm vào khủng hoảng kể từ khi rời Liverpool đầu quân cho Chelsea. Tuy nhiên, trong thời gian này lại rộ lên tin đồn rằng cả Torres cũng tính đến chuyện rời Stamford Bridge bởi “không cảm thấy được tôn trọng” khi bị HLV DI Matteo từ chối đề nghị được đá phạt đền trong trận chung kết Champions League và chỉ được ra sân ở phút thứ 84.

Torres phủ nhận ý định rời Chelsea ảnh 1

Torres nâng cúp vô địch Champions League- Ảnh Getty

Thế nhưng mới đây, chân sút người Tây Ban Nha đã đóng góp cho Chelsea 12 bàn thắng, đã xóa tan những đồn thổi khi khẳng định anh vẫn tự tin vào phong độ của mình và đang rất hạnh phúc với cuộc sống ở Chelsea. “Ở Chelsea tôi rất hạnh phúc và không bao giờ tôi nói điều ngược lại. Tôi vẫn còn nhiều ước vọng cần phải làm ở CLB. Năm nay thực sự khó khăn với tôi khi không được ra sân nhiều. Tôi tin rằng mình xứng đáng được trọng dụng hơn thế. Tôi đã cảm thấy tồi tệ và tôi không muốn trải qua cảm giác đó thêm nữa. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng”, Torres bày tỏ quyết tâm tìm lại chính mình.

Đầu quân cho Chelsea với bản hợp đồng kỷ lục 50 triệu bảng và được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Torres chỉ mới tham dự 24 trận đấu cùng “The Blues” mà không ghi được bàn thắng nào ở 5 tháng đầu tiên trước khi lập cú đúp vào lưới Leicester ở tứ kết cúp FA. Với một cầu thủ từng là nỗi sợ của hàng thủ các đội bóng thì đây thực sự là vấn đề về tâm lý. “Đó là sự bế tắc về tinh thần, tôi đã cảm thấy vô cùng tồi tệ. Tôi ra sân với nỗ lực lớn nhưng bàn thắng không đến với tôi và tôi cảm giác như mình không bao giờ đứng đúng với vị trí. Tôi đã xem nhiều video để học hỏi cách di chuyển của những tiền đạo khác và kể cả của tôi thời gian còn thi đấu cho Atletico và Liverpool. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều vì tôi đã mất đi nỗi sợ khi đứng trong vòng cấm địa. Tôi cũng muốn cảm ơn trợ lý HLV Steve Holland vì đã luôn nỗ lực để giúp đỡ tôi. Có những thời điểm tôi đã hoàn toàn mất đi hy vọng”, vẫn lời Torres.

Torres cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Drogba tuyên bố rời đội bóng bởi anh cho rằng mình và chân sút người Bờ Biển Ngà có thể là một cặp đôi hoàn hảo trên hàng công của Chelsea. Tuy nhiên, không ai phủ nhận việc Drogba ra đi đã mang lại cơ hội lớn cho Torres. “Dự định của tôi là sẽ bàn bạc với BLĐ vào cuối mùa. Tôi cần biết kế hoạch của họ dành cho tôi là gì. Tôi đã làm vậy và biết được họ mong mỏi điều gì ở Fernando Torres. Tôi chủ muốn mùa giải mới sớm bắt đầu.”

Theo K.Đ (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm