Toyota tuyên bố sẽ sản xuất ô tô điện chạy được trên 1.000 km/sạc

(PLO)- Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tuyên bố sẽ cho ra mắt mẫu xe điện chạy hơn 1.000 km và chỉ sạc lại trong vòng 10 phút.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toyota tuyên bố họ đã tạo ra một bước đột phá về công nghệ mà cuối cùng sẽ dẫn đến một loại pin thể rắn có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 745 dặm (1.199 km). Đáng chú ý, theo The Guardian trích lời Keiji Kaita, Chủ tịch của trung tâm nghiên cứu và phát triển về tính trung lập carbon của công ty, hãng cũng sẽ cho ra mắt sản phẩm xe điện sạc lại hoàn toàn chỉ trong 10 phút.

Hôm qua, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết họ đã đơn giản hóa việc sản xuất vật liệu được sử dụng để sản xuất cả pin thể rắn và pin lỏng. Điều này sẽ cho phép hãng giảm một nửa trọng lượng, kích thước và chi phí của các bộ pin được trang bị trên xe.

Trong tương lai, xe điện sạc nhanh sẽ lên ngôi. Ảnh: InsideEVs

Trong tương lai, xe điện sạc nhanh sẽ lên ngôi. Ảnh: InsideEVs

Pin thể rắn được coi là bước hợp lý tiếp theo trong quá trình phát triển xe điện, vì chúng được coi là an toàn và đáng tin cậy hơn so với pin lithium-ion sử dụng chất điện phân dựa trên chất lỏng, nhưng đồng thời, chúng đắt hơn nhiều và khó sản xuất hơn.

Một số công ty khởi nghiệp như Solid Power, QuantumScape , Factorial và StoreDot đã làm việc để làm cho pin thể rắn có giá cả phải chăng hơn và dễ sản xuất hơn. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, các sản phẩm của họ vẫn chưa được trang bị cho bất kỳ xe điện mới nào được bán trên thị trường.

Tuy nhiên, giờ đây, Toyota cho biết họ tin rằng họ có thể đơn giản hóa quy trình sản xuất, có khả năng làm cho pin thể rắn dễ sản xuất hơn so với pin lithium-ion.

Tháng trước, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (vốn bị nhiều người đam mê xe điện coi là chậm trễ khi nói đến điện khí hóa hoàn toàn dòng sản phẩm của mình), đã tiết lộ một kế hoạch lớn nhằm thay đổi trọng tâm từ xe xăng sang xe điện. Trong khi vẫn giữ các loại xe hybrid, plug-in hybrid, và các phương tiện chạy bằng hydro đang được bán ra thị trường.

Là một phần trong kế hoạch của mình, họ muốn xây dựng một kiến trúc hoàn toàn mới chỉ dành cho xe điện để tạo ra một loạt các phương tiện mới từ năm 2026. Trong đó bao gồm cả một chiếc SUV ba hàng do Mỹ sản xuất sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2025 với pin có nguồn gốc từ Bắc Carolina.

Hơn nữa, nhóm ô tô ước tính rằng họ sẽ có thể tạo ra một loại pin thể rắn tiên tiến có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động hơn 900 dặm (1.448 km) sau năm 2028, một phần nhờ vào những chiếc ô tô nhẹ hơn, ít phức tạp hơn và có ít bộ phận hơn.

InsideEVs

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm