TP.HCM: Hơn 615.000 lượt người tiêm vaccine COVID-19 đợt cao điểm

(PLO)- TP.HCM vẫn tiếp tục đợt cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-7, Sở Y tế TP.HCM cho biết sau hơn 2 tuần triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19, TP.HCM ghi nhận 615.135 lượt người đã tiêm.

Đông đảo dân phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đông đảo dân phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong đó, hơn 26.450 mũi 1, trên 62.650 mũi 2, hơn 610 mũi bổ sung, gần 98.960 mũi nhắc lại lần 1 và 426.460 mũi nhắc lại lần 2. Trung bình mỗi ngày gần 36.180 mũi tiêm. Riêng ngày cao điểm hơn 115.000 mũi tiêm.

Cũng trong đợt cao điểm, từ ngày 24-6, TP.HCM triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Đến nay, đã tiêm cho gần 50.860 trẻ. TP.HCM vẫn tiếp tục đợt cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi. Riêng người từ 12 tuổi trở lên sẽ tiếp tục tiêm sau khi được phân bổ vaccine từ Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm