TP.HCM: Bắt băng dàn cảnh cướp hàng trên đường phố

TP.HCM: Bắt băng dàn cảnh cướp hàng trên đường phố ảnh 1

TP.HCM: Bắt băng dàn cảnh cướp hàng trên đường phố ảnh 2

Băng dàn cảnh cướp đồ bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Lê Văn Hùng (kẻ cầm đầu), Võ Văn Ngọc, Trần Văn Thuấn, Huỳnh Thị Thu Thủy, Trần Đắc Tinh Châu, Diệp Tài Anh, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Nguyễn Bá Lợi.

TP.HCM: Bắt băng dàn cảnh cướp hàng trên đường phố ảnh 3

Hùng, tên cầm đầu băng cướp

Khoảng 23 giờ ngày 16/5, anh Phạm Minh Trường chạy xe máy chở thùng hàng, bên trong có gần 700 hộp thuốc tây (trị giá hơn 3,5 triệu đồng) lưu thông trên đường Tôn Thất Hiệp, khi đến giao lộ với đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 11, TP. HCM thì bị Lê Văn Hùng đi xe đạp xô ngã thùng hàng phía sau xe.

Chạy được một đoạn, anh Trường phát hiện nên cho xe tấp sát lề đường, định quay lại lấy thùng hàng liền bị Hùng, Ngọc, Thuấn, Thủy, Châu và Tài chạy đến cản địa, còn Tuyết và Lợi đến cướp thùng hàng mang đi.

Phát hiện sự việc, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 11 âm thầm bám theo và bắt gọn cả 8 đối tượng khi chúng mang hàng đi tiêu thụ vào rạng sáng nay.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Lê Văn Hùng với 3 tiền án sự là kẻ cầm đầu. Hùng rủ rê các đối tượng dàn cảnh cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Trước khi hành động, chúng tụ tập tại một quán cà phê ở gần cầu Bình Tây, quận 8 để bàn kế hoạch, “phân vai” cụ thể cho từng người.
Chỉ 30 phút trước khi chúng cướp hàng của anh Trường, nhóm này đã cướp một thùng hàng quần áo trẻ em (trị giá gần 8 triệu đồng) của một phụ nữ đang chạy xe trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình).

Công an quận 11 kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng cướp trên đến công an quận trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo PNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm