TP.HCM có 800 điểm xét nghiệm y tế lưu động miễn phí cho shipper

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV PLO, ngày 20-9, lượng shipper hoạt động trở lại tăng cao đột biến. Theo Sở Công Thương thì có tới 90.000 shipper hoạt động trở lại.

Chính vì vậy, hàng loạt trạm y tế lưu động bị ùn ứ vì lượng shipper tập trung đông đúc. Tại đây, lực lượng chức năng phải có mặt để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ, các trạm y tế lưu động vẫn phải gồng mình với đội ngũ shipper. Nhiều shipper phải đợi từ 2-3 giờ đồng hồ mới được xét nghiệm. Không ít shipper chán nản phải bỏ về ngay trong buổi sáng xét nghiệm.

Để giải quyết khó khăn cho lực lượng shipper trong xét nghiệm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết UBND TP đã thông qua đề xuất của đơn vị cho phép 800 trạm y tế lưu động trên địa bàn hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ.

TP.HCM sẽ có tổng cộng 800 trạm y tế xét nghiệm lưu động cho shipper. Ảnh: ĐT.

"Điểm xét nghiệm cũng linh động để không xảy ra quá tải trong thời gian tới. Shipper thấy điểm nào vắng có thể vào xét nghiệm”, ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, trước đó, khi TP có chủ trương hoạt động trở lại, lực lượng shipper chỉ có khoảng 20.000 người. Tuy nhiên hai ngày qua, số lượng đã tăng lên 82.000 người. "Đây là sự gia tăng đột biến", ông Phương nói.

Theo ông Phương, khi đội ngũ shipper hoạt động trở lại, mỗi ngày họ có thể chuyển tải được 250.000 đơn hàng. Đến nay, số lượng chuyển tải có thể lên 600.000-800.000 đơn hàng là bình thường.

Cùng với 312 trạm y tế phường, xã, TP.HCM đã tăng cường thêm 501 trạm y tế lưu động.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết trong thời gian trước, lượng shipper đăng ký hoạt động chỉ xoay quanh mức 20.000 người. Ngày 17-9 tăng lên là 24.200 trên tổng số 26.500 shipper đăng ký hoạt động. Số lượng shipper này đã chuyển tải được hơn 543.000 đơn hàng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm 20.000 shipper hoạt động.

Ngày 18-9, Sở Công Thương ghi nhận hơn 33.000 shipper đăng ký hoạt động lại. Đến ngày 19-9, con số này lên 82.000 người. Do đó, Sở đã có thông tin chính thức, đề nghị Sở Y tế hỗ trợ, bổ sung phân bổ công tác xét nghiệm.

Trước đó, Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper, yêu cầu cung cấp danh sách thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vaccine phòng chống COVID-19 và xét nghiệm để được hoạt động.

Cụ thể, đối với đội ngũ shipper đã được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 một lần/ngày theo mẫu gộp ba người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày từ 5 giờ đến 6 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trên trên địa bàn TP.

Đến nay, thời gian xét nghiệm cho shipper đã có sự linh động. Bên cạnh đó, TP.HCM đã tăng lên 800 trạm y tế xét nghiệm lưu động, miễn phí cho shipper.

Sở Công thương TPHCM nói gì về đề xuất cho 25.000 shipper hoạt động lại

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm