TP.HCM đã chủ động ngừa H5N1 từ yến nuôi

Năm 2012, cơ quan thú y lấy 19 mẫu yến nuôi ở huyện Cần Giờ xét nghiệm và không ghi nhận nhiễm H5N1. Quý I-2013, cơ quan thú y cũng đã lấy chín mẫu yến nuôi ở các hộ tự phát kiểm định và cũng không phát hiện virus cúm A/H5N1.

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã xây dựng dự thảo quy định nuôi chim yến khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa ban hành. Tại TP.HCM, các hộ nuôi yến tự phát khá nhiều, vì vậy UBND TP.HCM giao Sở NN&PTNT xây dựng tạm thời quy chế nuôi chim yến và dự kiến ban hành trong tháng 4-2013. Căn cứ quy chế tạm thời này, cơ quan chức năng kiên quyết đình chỉ những hộ nuôi yến tự phát không đảm bảo yêu cầu.

Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú ý TP.HCM, nói: “Không loại trừ khả năng yến nuôi giữa các đàn tiếp xúc với nhau trong môi trường tìm kiếm thức ăn, giao phối... Do đó nguy cơ lây nhiễm H5N1 là điều không tránh khỏi. Vì vậy, người chăn nuôi phải luôn vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng nhà nuôi yến. Phải tự giác khai báo nếu phát hiện bất thường ở yến nuôi”.

“Mọi hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu vào Hà Nội qua sân bay Nội Bài đều phải được giám sát, kiểm dịch…” - đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trong công điện khẩn ngày 10-4 về triển khai các biện pháp chống dịch cúm A (H7N9) trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu liên ngành công thương và nông nghiệp tăng cường giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa gia cầm nhập lậu, kiểm soát chặt việc buôn bán, lưu thông gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Tăng cường giám sát phát hiện các ổ dịch để kịp thời xử lý; ngành y tế theo dõi chặt chẽ các trường hợp bệnh nhân có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính nặng, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, con người để chống dịch. Đặc biệt thiết lập trạm kiểm dịch tại sân bay Nội Bài để giám sát, kiểm dịch tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu vào thành phố…

TRẦN NGỌC - TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm